Tổng Bí thư Tô Lâm: Chăm lo người có công là trách nhiệm thường xuyên và lâu dài của toàn xã hội
Sáng 24/7, tại buổi gặp mặt 250 người có công và nhân chứng lịch sử tiêu biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: công tác chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng là bổn phận, là nhiệm vụ chính trị lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, lịch sử Việt Nam là bản hùng ca về ý chí kiên cường, tinh thần yêu nước nồng nàn và sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ.

Trong gần một thế kỷ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, dân tộc ta đã đoàn kết vượt qua muôn vàn gian khổ, giành độc lập, thống nhất và giữ vững chủ quyền Tổ quốc.
Hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp cách mạng, để lá cờ Tổ quốc thêm rực rỡ, hun đúc sức mạnh tinh thần dân tộc và khát vọng vươn lên.
“Đất nước ta hôm nay có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế quốc tế là kết tinh từ ngàn năm văn hiến, đặc biệt là thành quả to lớn của 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm xây dựng Nhà nước và 40 năm đổi mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Ông xúc động tri ân gần 1,2 triệu liệt sĩ, những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi trẻ, gác lại bao hoài bão để lên đường chiến đấu, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Bên cạnh đó, ông cũng tưởng nhớ những người mãi nằm lại nơi chiến trường và chia sẻ với những nạn nhân chiến tranh, người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và thế hệ sinh ra trong hòa bình nhưng chịu di chứng nặng nề.
Tổng Bí thư khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng suốt 78 năm qua. Người có công với cách mạng được xem là “tài sản quý báu của dân tộc,” là biểu tượng của lòng yêu nước và nghĩa tình Việt Nam.
Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công và thân nhân đã được hưởng các chính sách ưu đãi; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện rõ rệt. Ngoài trợ cấp, Đảng và Nhà nước còn quan tâm đến y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở và nhiều chính sách thiết thực khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác người có công với cách mạng, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy mạnh mẽ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị 14/CT-TW của Ban Bí thư và các chính sách ưu đãi người có công;
Rà soát, hoàn thiện chính sách, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người có công một cách “thấu tình đạt lý”;
Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ứng dụng công nghệ thông tin và giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin;
Đa dạng hóa nguồn lực xã hội, kết hợp ngân sách nhà nước với các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người có công, nâng cấp cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, tu bổ nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ;
Nâng cao chất lượng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa,” tạo điều kiện cho thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ phát huy ý chí tự lực, vươn lên trong cuộc sống;
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát và kiến nghị chính sách, đảm bảo quyền lợi người có công.;
Tổng Bí thư khẳng định: “Sự phát triển hùng cường của đất nước chính là lời tri ân thiết thực và ý nghĩa nhất đối với những người đã ngã xuống và các thế hệ cống hiến cho cách mạng”.
Tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao quà tri ân 250 đại biểu là người có công, nhân chứng lịch sử tiêu biểu, các Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.