Tiềm năng hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam - Indonesia còn rất lớn
Đó là khẳng định của ông Lê Duy Minh - Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp Việt Nam (VFAEA) tại Hội thoại Khoa học “Hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Indonesia trong bối cảnh toàn cầu hóa” diễn ra chiều 11/5.
Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo VFAEA và Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP.HCM cùng các chuyên gia, học giả, diễn giả và doanh nghiệp quốc tế đến từ các nước trong khu vực châu Á và Đông Nam Á.

Ông Lê Duy Minh - Chủ tịch Hiệp hội cho biết, trong những năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam - Indonesia đã có những bước tiến mạnh mẽ. Việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.
“Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những thay đổi nhanh chóng, hai nước có thể cùng nhau khai thác những cơ hội từ các lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo. Đó còn là những lĩnh vực có thể tạo ra những đột phá về công nghệ và cải thiện chất lượng môi trường sống cho nhân dân hai nước”, ông Duy Minh cho biết.
Cũng theo ông Duy Minh, Hội thoại là dịp để các đại biểu, chuyên gia, học giả, doanh nghiệp (DN) nông nghiệp và chủ trang trại cùng chia sẻ và thảo luận về các cơ hội hợp tác thiết thực. Với tinh thần hợp tác, sáng tạo, các đại biểu sẽ chung tay tạo dựng những cơ hội kết nối giao thương, hợp tác đầu tư và phát triển thiết thực, ý nghĩa, qua đó góp phần củng cố tình hữu nghị Việt Nam - Indonesia.
Tại Hội thoại, PGS. Noviaty Kresna Darmasetiawan - Phó hiệu trưởng phụ trách tài chính và nhân sự của Đại học Ubaya (Indonesia), Giám đốc DN trồng trọt thủy canh đã giới thiệu về chính sách thu hút của Indonesia trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch, đồng thời quảng bá các thế mạnh của Indonesia trong thị trường giáo dục, du lịch, thương mại và lao động…

Trong khuôn khổ Hội thoại các doanh nghiệp hai nước đã tham gia phiên giao lưu, đối thoại trực tiếp nhằm trao đổi hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, giáo dục và du lịch. Ban tổ chức công bố việc thành lập các đầu mối thông tin của VFAEA để hỗ trợ DN đăng ký kết nối, chia sẻ thông tin và thảo luận chuyên sâu về các lĩnh vực cùng quan tâm. Đồng thời, DN hai nước đều bày tỏ sự tin tưởng vào vai trò của Chính phủ trong việc tạo động lực phát triển kinh tế và thúc đẩy quan hệ giao thương song phương.