Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kiên quyết tuyên chiến, quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả
Chiều 23/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong nửa đầu năm 2025, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, xử lý 50.736 vụ vi phạm.
Riêng trong tháng cao điểm, có 10.437 vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được xử lý, tăng 80,51% so với tháng liền trước, với số tiền nộp ngân sách lên tới 1.279 tỷ đồng; khởi tố 204 vụ án, 378 bị can. Đáng chú ý, hơn 5.500 cơ sở kinh doanh đã đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động trong thời gian này.
Dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, Thủ tướng nhận định tình hình buôn lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, phức tạp, đặc biệt là trên các nền tảng thương mại điện tử.

Hành vi làm giả xuất xứ hàng hóa, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất - buôn bán thực phẩm, dược phẩm kém chất lượng vẫn còn diễn ra công khai ở nhiều địa phương.
Thủ tướng chỉ rõ: Một số nơi còn buông lỏng quản lý, chồng chéo trong phân công nhiệm vụ, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên; thậm chí có dấu hiệu tiếp tay hoặc bao che cho hành vi vi phạm pháp luật. Trách nhiệm của người đứng đầu chưa được thể hiện rõ nét; công tác cấp phép, kiểm nghiệm, hậu kiểm đối với thực phẩm, dược phẩm còn nhiều kẽ hở.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Chúng ta phải kiên định mục tiêu, kiên quyết tuyên chiến, đẩy lùi và tiến tới quét sạch nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả". Đặc biệt, yêu cầu khẩn trương triệt phá các đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thực phẩm giả vì đây là các hành vi trực tiếp đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người dân.
Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường xử lý các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, giải trí; xử lý nghiêm tình trạng quảng cáo sai sự thật, lừa đảo thương mại trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến niềm tin của người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.
Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay đấu tranh. Công tác phòng, chống hàng giả cần được thực hiện liên tục, không gián đoạn, không chỉ mang tính chất “chiến dịch ngắn hạn” mà phải trở thành công việc thường xuyên “mỗi ngày đều là cao điểm”.
Đặc biệt, Thủ tướng phát động phong trào: “Mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại”; đồng thời, mỗi cá nhân cần phát huy vai trò là người tiêu dùng thông minh, chủ động nhận diện và bài trừ các sản phẩm không rõ nguồn gốc.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện bộ máy đủ năng lực và trách nhiệm, rõ ràng trong phân cấp, phân quyền; đáp ứng được yêu cầu về tài chính, công nghệ để kiểm soát chất lượng hàng hóa, đẩy mạnh định danh điện tử cho các loại sản phẩm lưu thông trên thị trường.
Cùng với đó là việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tâm, có đạo đức và ý thức công vụ cao, tạo dựng cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia tích cực vào công tác chống hàng giả, hàng nhái.