Thủ tướng Chính phủ kêu gọi hành động chung vì một đại dương hòa bình và bền vững
Ngày 9/6, tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao về Đại dương lần thứ ba của Liên Hợp Quốc (UNOC 3) tổ chức tại TP. Nice (Cộng hòa Pháp), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng, đại diện cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chia sẻ quan điểm và cam kết của Việt Nam đối với việc bảo tồn, phát triển bền vững biển, đại dương và tài nguyên biển.
Phát biểu trước lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ASEAN - trái tim của châu Á biển, nơi giao thoa các dòng chảy thương mại, văn hóa và hợp tác quốc tế.
Trong đó, Biển Đông giữ vị trí chiến lược toàn cầu, gắn liền với sinh kế, bản sắc văn hóa và an ninh của hàng trăm triệu người dân trong khu vực.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng khu vực hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng: từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường, khai thác hải sản quá mức đến các căng thẳng địa chính trị.
Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ đề xuất bốn định hướng ưu tiên của ASEAN nhằm bảo vệ không gian biể: giữ biển là không gian hòa bình, hợp tác và trách nhiệm chung; thúc đẩy tiếp cận toàn cầu và khu vực về quản trị biển; coi đại dương là động lực phát triển thịnh vượng; kêu gọi tăng cường quản trị đại dương toàn cầu dựa trên hợp tác, đẩy nhanh thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững số 14.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định lập trường của ASEAN về vai trò trung tâm của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh mọi hoạt động trên biển trong việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và tự do hàng hải.

Thay mặt Việt Nam, Thủ tướng đã nêu bật nghịch lý toàn cầu: Dù đại dương chiếm hơn 70% diện tích bề mặt Trái đất, nhưng mục tiêu phát triển bền vững về biển lại nhận được mức đầu tư thấp nhất trong số 17 mục tiêu.
Từ đó, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao độ.
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận tổng thể, dựa trên khoa học, toàn dân, toàn cầu, đặt trên nền tảng công bằng, bao trùm, hợp tác và hài hòa lợi ích.
Thủ tướng đề xuất sáu định hướng trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển biển bền vững: Kết hợp cơ sở khoa học với kinh nghiệm dân gian; thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số cho kinh tế biển bền vững; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; tiếp cận đa ngành trong quản trị biển; tăng cường kết nối liên vùng, hình thành mạng lưới trung tâm kinh tế biển xanh; đề cao đoàn kết, hợp tác quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ tái khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, có trách nhiệm, đang cùng các bên hiện thực hóa SDG 14 với tinh thần “3 chủ động”: Triển khai chính sách phục hồi hệ sinh thái và phát triển kinh tế biển xanh; thúc đẩy hợp tác, chia sẻ tri thức, công nghệ; đề xuất và tham gia sáng kiến ở các cấp độ.
Việt Nam đăng ký 15 cam kết tự nguyện về quản trị biển và đại dương.
Kết thúc phát biểu, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Chúng ta hãy cùng nhau hành động, đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo để đại dương mãi là không gian của hòa bình, hợp tác, phát triển và phồn vinh cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.