Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu thông xe cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sớm 6 tháng
Ngày 21/7, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh An Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ để cơ bản thông xe toàn tuyến vào ngày 19/12/2025, tức sớm hơn kế hoạch ban đầu 6 tháng.
Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là một trong những trục giao thông chiến lược của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có tổng chiều dài 188 km, với tổng mức đầu tư gần 45.000 tỷ đồng.
Công trình được khởi công vào tháng 6/2023, chia làm 4 dự án thành phần, đi qua địa bàn các tỉnh An Giang, TP. Cần Thơ và kết thúc tại cảng Trần Đề.
Tại hiện trường, Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc tăng cường nhân lực, thiết bị và làm việc tăng ca để đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cho rằng kết quả hiện tại chưa đáp ứng kỳ vọng, đòi hỏi phải rà soát tổng thể và tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa.
“Phải triển khai thi công ba ca bốn kíp, làm cả ngày nghỉ, lễ, Tết để đến ngày 19/12 cơ bản thông xe. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc rút ngắn thời gian không được đánh đổi bằng chất lượng và an toàn công trình”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các nhà thầu huy động thêm lực lượng tại chỗ, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Quân khu 9, lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương để tháo gỡ vướng mắc, kịp thời báo cáo Chính phủ khi gặp khó khăn cần hỗ trợ.
Theo thiết kế, giai đoạn một của dự án xây dựng cao tốc 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ khai thác tối đa 100 km/h. Trong giai đoạn hoàn thiện, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 6 làn xe với mặt cắt ngang hơn 32 m.
Tuyến cao tốc này khi đưa vào vận hành sẽ rút ngắn thời gian kết nối giữa các địa phương trong vùng, đặc biệt tăng cường liên kết với cảng Trần Đề, cảng biển nước sâu quan trọng của khu vực.
Tính đến giữa tháng 7, các dự án thành phần đã đạt tiến độ thi công từ 35% đến 52%.
Cũng trong chiều 21/7, Thủ tướng Chính phủ đã đến kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn một, có chiều dài 27 km, tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng.
Dự án gồm hai thành phần: thành phần 1 đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, hiện đã thi công đắp cát gia tải được 13 km và hoàn thành 19 cầu với tổng chiều dài 2,6 km; thành phần 2 đi qua tỉnh Tiền Giang, hiện tỷ lệ giải ngân đạt 79%.
Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ, cam kết hoàn thành thành phần 1 đúng tiến độ vào ngày 19/12 năm nay.
Đồng thời, tỉnh kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chuyển 2.000 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 sang giai đoạn 2021 - 2025 để đảm bảo nguồn lực thực hiện.
Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu phải hoàn thành và thông xe toàn tuyến vào ngày 30/4/2026. Ông đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là thi công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường và an toàn lao động.