Việt Nam là nền kinh tế hiếm hoi tăng trưởng dương trong bối cảnh Covid-19

Băng Tâm| 30/10/2020 05:59

Đến hết quý III/2020, tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ ở mức 2,62%, thấp nhất trong nhiều năm nhưng vẫn là nền kinh tế hiếm hoi trên thế giới có mức tăng trưởng dương trong bối cảnh ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19.

Việt Nam là nền kinh tế hiếm hoi tăng trưởng dương trong bối cảnh Covid-19

Các đại biểu kiều bào dự hội nghị sáng 30/10/2020

Chia sẻ tại hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam” ngày 30/10/2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng, Covid-19 tác động tiêu cực đến toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm này, kinh tế Việt Nam đã đạt được kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. 

Cụ thể, tốc độ tăng GDP 9 tháng ước đạt 2,12%, trong đó quý III/2020 tăng 2,62%. Tuy là mức tăng thấp trong các năm qua nhưng vẫn là nền kinh tế hiếm hoi có mức tăng trưởng dương và đang có dấu hiệu phục hồi.

Ngoài ra, lạm phát tiếp tục được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10 có mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020, chỉ tăng 0,09% so với tháng trước và so với tháng 12/2019. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 3,71% so với cùng kỳ.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Trong đó, xuất khẩu tháng 10 tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2019, nhập khẩu tăng 10,1%. Tính chung 10 tháng năm 2020, xuất siêu ước đạt mức kỷ lục 18,72 tỷ USD.

kieu-bao-2-6095-1604047111-7503-16040491

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng đang được cộng đồng quốc tế, trong đó có đội ngũ kiều bào đánh giá cao

Sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành hàng tăng trưởng chính vẫn là chế biến, chế tạo tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2019; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 25,4%; sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 16,9%. 

Trong khi đi, một trong yếu tố giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng đó là việc giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 10 đã tăng 50,3% và đạt 63% so với kế hoạch năm 2020, cao hơn rất nhiều cùng kỳ năm ngoái…

Mặc dù nền kinh tế đạt các chỉ tiêu tăng trưởng dương nhưng theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn trong 2021 gây khó khăn cho quá trình phục hồi phát triển kinh tế. Nhiều nhóm ngành thậm chí chưa thể hoạt động trở lại và cần nhiều thời gian để phục hồi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam là nền kinh tế hiếm hoi tăng trưởng dương trong bối cảnh Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO