TP.HCM thống nhất xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tại Thủ Thiêm
TP.HCM đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính tập trung tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhằm hình thành không gian làm việc hiện đại, đồng bộ cho khoảng 7.000 cán bộ, công chức.
Chủ trương này được Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM thông qua tại Hội nghị lần thứ ba, diễn ra sáng 7/1.
Theo phương án được đề xuất, Trung tâm hành chính mới có quy mô khoảng 26 tầng, gồm khối đế cao 6 tầng và khối tháp 20 tầng. Công trình được thiết kế theo hình cánh cung, ôm trục không gian trung tâm của Thủ Thiêm, kết nối trực tiếp với quảng trường và khu nhà hát, qua đó tạo điểm nhấn kiến trúc và hình ảnh biểu tượng cho khu đô thị phía Đông thành phố.
Dự án được định hướng phát triển theo mô hình xanh, thân thiện với môi trường, chú trọng tổ chức không gian mở và khả năng tiếp cận thuận lợi của người dân đối với các dịch vụ hành chính. Các khu chức năng bên trong được bố trí theo hướng đa công năng, dùng chung hạ tầng như phòng họp, hội nghị và không gian làm việc linh hoạt, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, tránh lãng phí và đáp ứng yêu cầu điều hành của một đô thị đặc biệt.

Về nguồn vốn, Trung tâm chính trị - hành chính và hệ thống công viên cây xanh xung quanh sẽ được đầu tư bằng vốn đầu tư công. Nhà hát - trung tâm biểu diễn, hội nghị cũng sử dụng ngân sách nhà nước. Riêng cầu đi bộ và một số hạng mục phụ trợ khác sẽ triển khai theo hình thức xã hội hóa. Song song đó, TP.HCM dự kiến tổ chức đấu giá các khu đất thương mại tại Thủ Thiêm để tạo thêm nguồn lực tài chính, góp phần cân đối vốn cho dự án.
Theo kế hoạch, thành phố sẽ hoàn tất các thủ tục quy hoạch và đầu tư trong quý I/2026, khởi công ngay sau đó và phấn đấu đưa công trình vào khai thác trong năm 2027.
Để bảo đảm tính đồng bộ về không gian đô thị, TP.HCM dự kiến điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó hoán đổi vị trí một số công trình văn hóa - công cộng.
Cụ thể, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch được đề xuất chuyển từ khu Ba Son về khu vực liền kề trung tâm hành chính; khu đất hiện hữu sẽ được chuyển đổi thành công viên cây xanh. Cung Thiếu nhi TP.HCM cũng được nghiên cứu hoán đổi vị trí, ưu tiên quỹ đất cho không gian xanh và mặt nước phục vụ sinh hoạt cộng đồng.
Theo UBND TP.HCM, sau quá trình sắp xếp và mở rộng không gian hành chính, thành phố hiện có 168 xã, phường, đặc khu với khoảng 7.000 cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan hành chính và dự kiến tinh gọn khoảng 20% trong vòng 5 năm tới.
Trong khi đó, trụ sở các cơ quan Đảng và chính quyền hiện nay phân tán tại nhiều địa điểm, nhiều công trình đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu làm việc hiện đại, gây khó khăn cho công tác phối hợp và ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Với quỹ đất tập trung, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và khả năng kết nối thuận lợi với trung tâm hiện hữu cũng như trục tài chính - thương mại của thành phố, Thủ Thiêm được đánh giá là vị trí phù hợp để hình thành Trung tâm hành chính tập trung, hiện đại. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, cải thiện chất lượng dịch vụ công và tạo động lực phát triển mới cho TP.HCM trong giai đoạn tới.