VCCI sẽ vinh danh 60 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022

Lan Ngọc| 06/10/2022 02:39

Tại cuộc họp báo sáng 6/10/2022, lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2022) sẽ trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022" cho 60 doanh nhân, trong đó có 10 doanh nhân lọt TOP 10.

-2761-1665032691.jpg

Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam sẽ được VCCI tổ chức trang trọng ở Hà Nội ngày 12/10/2022, với sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại buổi lễ, nghi thức tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022" sẽ được thực hiện.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI  cho biết: Các doanh nhân tiêu biểu được vinh danh là kết quả của chương trình bình xét doanh nhân Việt Nam tiêu biểu do VCCI phát động từ tháng 7/2022, thông qua quy trình lựa chọn chặt chẽ, khách quan, minh bạch, với 5 bước và 2 vòng (sơ tuyển và chung tuyển) kết hợp thẩm định thực tế. Các tiêu chí bình chọn doanh nhân tiêu biểu năm 2022 được áp dụng có tính tiên quyết đầu tiên, đó là quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam do VCCI công bố, bao gồm: (1) Tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội; (2) Tuân thủ pháp luật; (3) Minh bạch, công bằng, liêm chính; (4) Sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; (5) Tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường; (6) Yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình.

Tất cả 60 doanh nhân được trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022" đều có quá trình lập nghiệp đáng ngưỡng mộ, thể hiện bản lĩnh, ý chí, sức sáng tạo vượt khó vươn lên, tinh thần tự hào dân tộc... Trong đó, người lớn tuổi nhất sinh năm 1940 (82 tuổi), người trẻ tuổi nhất sinh năm 1988 (34 tuổi), có 15 doanh nhân nữ (chiếm 25%). Các doanh nghiệp do doanh nhân TOP 10 tiêu biểu lãnh đạo bình quân nộp ngân sách nhà nước trên 24.000 tỷ đồng/năm, doanh thu trên 140.000 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 94.000 lao động trực tiếp. 

Để truyền cảm hứng và nhân rộng tấm gương các “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”, VCCI cho biết, sẽ cho xuất bản bộ sách những câu chuyện hay về các doanh nhân tiêu biểu, qua đó khuyến khích các doanh nhân khác và thế hệ trẻ noi theo, góp phần từng bước xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh Việt Nam qua những tấm gương thực tế.

Trong lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, 6 doanh nhân tiêu biểu có những đóng góp lớn trong phòng, chống đại dịch Covid-19 cũng sẽ được VCCI vinh danh.

Ngoài ra, ngày 11/10/2022, VCCI sẽ phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Bà Trần Thị Lan Anh - Tổng thư ký VCCI cho rằng đạo đức, văn hoá kinh doanh được coi là sức mạnh mềm, là nguồn lực to lớn của mỗi doanh nhân và doanh nghiệp. Doanh nhân là chủ thể có vai trò hạt nhân để hình thành nên văn hoá doanh nghiệp và văn hoá kinh doanh của quốc gia. Xây dựng văn hoá kinh doanh quốc gia cần bắt đầu xây dựng con người doanh nhân, trong đó đạo đức là gốc, là nền tảng.

Vì vậy, Hội thảo sẽ đánh giá thực trạng và khuyến nghị các giải pháp để thúc đẩy xây dựng đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh Việt Nam phù hợp với bối cảnh mới, góp phần hiện thực hóa chủ chương của Đảng về “phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ…”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
VCCI sẽ vinh danh 60 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO