![]() |
Nhiều cơ hội mở ra cho Việt Nam khi EVFTA được ký kết
Theo đó, Bộ trưởng Romania Stefan Radu Oprea sẽ đại diện EU đến ký kết EVFTA tại Hà Nội ngày 30/6/2019. Liên minh châu Âu cho rằng, EVFTA là FTA (hiệp định thương mại tự do) tham vọng nhất mà khối này ký kết với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Ngay sau khi hiệp định có hiệu lực, EVFTA sẽ xóa 65% thuế với hàng của các nước khối EU xuất sang Việt Nam; ngược lại, 71% thuế hàng Việt Nam xuất sang các nước khối EU sẽ được gỡ bỏ.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, đến nay Việt Nam đã ký tổng cộng 12 hiệp định thương mại tự do với các nước và các khối nước. Nhưng EVFTA là FTA đặc biệt, có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. EVFTA giúp sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam có mặt và cạnh tranh sòng phẳng tại thị trường châu Âu.
Nhật Bản luôn là đối tác lớn của Việt Nam
Đó là mong muốn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp (DN) công nghệ hàng đầu Nhật Bản sáng 28/6/2019 bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật.
Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn rộng cửa chào đón các DN Nhật Bản đến Việt Nam đầu tư công nghệ, sản xuất... để cùng các DN Việt tạo dựng thương hiệu “made in Vietnam” bền vững ra thị trường toàn cầu. Việt Nam có dân số trẻ, thị trường tốt, đã thiết lập quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới... là những ưu điểm để Chính phủ có thể mạnh dạn chào mời DN nước ngoài đầu tư. Trong số 130 quốc gia đầu tư vào Việt Nam hiện nay, Nhật Bản là đối tác đầu tư lớn và đầy triển vọng.
Nhiều DN Nhật Bản đã đặt vấn đề trước những khó khăn trong môi trường đầu tư hiện nay ở Việt Nam như thủ tục hành chính rườm rà, vấn đề an toàn giao thông, nguồn nhân lực chất lượng chưa cao... Tiếp nhận ý kiến các DN, Thủ tướng cũng cho rằng đây là những khó khăn tạm thời của Việt Nam. Nhưng bằng nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo dựng môi trường đầu tư hiệu quả thông thoáng, Thủ tướng hy vọng, trong một tương lai gần, những tồn đọng này sẽ được giải quyết theo chiều hướng tốt nhất, để việc mời gọi đầu tư được thuận lợi và dễ dàng hơn.
Cắt giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 do Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Ngân hàng thế giới tổ chức vừa qua, Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đã khẳng định, để tạo điều kiện cho các DN làm ăn thông thoáng hiện nay, các bộ ngành chuyên môn phải tập trung cắt giảm gánh nặng thủ tục “hậu đăng ký” cho DN.
“Gánh nặng” này được minh chứng qua một thực tế khảo sát DN. Có 16% DN được khảo sát cho biết phải chờ hơn một tháng sau khi đăng ký mới có đủ giấy tờ cần thiết chứng nhận DN; 58% DN cho biết khó tiếp cận thông tin về đất đai; 60% DN khó tiếp cận kế hoạch mua sắm công; 54% DN khó tiếp cận quy hoạch ngành, lĩnh vực... Các lĩnh vực mà DN gặp nhiều phiền hà nhất trong cải cách hành chính hiện nay gồm: đất đai (30%), thuế (28%), bảo hiểm xã hội (25%)...
Hỗ trợ 100% chi phí pháp lý cho doanh nghiệp siêu nhỏ
Ngày 24/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Theo nghị định này, các DNNVV được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật với các mức như sau: DN siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí, nhưng không quá 3 triệu đồng/năm; DN nhỏ được hỗ trợ 30% chi phí, nhưng không quá 5 triệu đồng/năm; DN vừa được hỗ trợ 10% chi phí, nhưng không quá 10 triệu đồng/năm.
Trường hợp được hỗ trợ, DN gửi hồ sơ đề nghị thanh toán phải có đầy đủ các giấy tờ: văn bản tư vấn pháp luật (1 bản đầy đủ và 1 bản đã loại bỏ các thông tin bí mật kinh doanh của DN); văn bản đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật có xác nhận của tư vấn viên và DN (trong đó có viện dẫn số và ngày của văn bản đồng ý hỗ trợ, tên và số tài khoản của người thụ hưởng); hóa đơn tài chính...
Nghị định 55/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/8/2019.
“Vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ quyết định bán 7 “siêu xe”
Trong 6 tháng đầu năm 2019, ông chủ cà phê Trung Nguyên đã quyết định bán 7 “siêu xe” (BMW, Mercedes-AMG, Range Rover, Maserati và 3 chiếc Lamborghini độc nhất tại Việt Nam). Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được xem là một trong những người sở hữu bộ sưu tập siêu xe lớn nhất Việt Nam. Sau khi bán 7 siêu xe, bộ sưu tập “xế khủng” của ông Vũ còn khoảng 50 chiếc.
Từ cuối năm 2018 đến nay, vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã khiến chuyện làm ăn của thương hiệu Trung Nguyên có phần chững lại. Sau phiên tòa sơ thẩm, đầu tháng 4/2019, cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đều gửi đơn kháng cáo. Bà Thảo cho rằng việc phân chia cổ phần chưa hợp lý đồng thời cũng bày tỏ nguyện vọng muốn đoàn tụ cùng ông Vũ. Ông Vũ kháng cáo không đồng ý việc chia cổ phần 6-4 như toàn quyết, mà đề nghị chia 7-3 (ông Vũ 7, bà Thảo 3).