Tháng 2/2016, cả nước xuất siêu 100 triệu USD

25/02/2016 05:10

Trong tháng 2/2016, cả nước xuất siêu khoảng 100 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại tính từ đầu năm lên 865 triệu USD.

Tháng 2/2016, cả nước xuất siêu 100 triệu USD

Trong tháng 2/2016, cả nước xuất siêu khoảng 100 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại tính từ đầu năm lên 865 triệu USD.  

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước tháng 2/2016 ước đạt 20,5 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 10,3 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 10,2 tỷ USD.

Với kết quả đạt được trong tháng 2 đã nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay đạt hơn 46,46 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 23,66 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 22,8 tỷ USD, giảm 6,6%.

Trước đó, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư ngay trong tháng đầu tiên của năm và đạt mức 765 triệu USD.

Điện thoại các loại và linh kiện vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong 2 tháng qua; với kim ngạch đạt 4,27 tỷ USD; tăng 2,5% so với cùng kỳ.

Tiếp đến là hàng dệt may đạt hơn 3,6 tỷ USD (tăng 12,4%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,35 tỷ USD (tăng 6,2%)…

Trong khi đó, đứng đầu nhóm sản phẩm nhập khẩu của Việt Nam trong 2 tháng qua là máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng với kim ngạch ước đạt 3,84 tỷ USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp đến là máy vi tính và linh kiện đạt gần 3,766 tỷ USD (tăng 5,7%); điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 1,5 tỷ USD (giảm 7,6%).

>Tháng 1/2016, Việt Nam xuất siêu 765 triệu USD

>Việt Nam xuất siêu sang Mexico cao nhất trong 10 năm

>Khối doanh nghiệp FDI xuất siêu 1,5 tỷ USD trong 11 tháng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tháng 2/2016, cả nước xuất siêu 100 triệu USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO