NCS-TS. Trần Văn Quy: Thúc đẩy xây dựng chuỗi cung ứng xanh Việt Nam - Ấn Độ trong ngành dệt may
Ngày 27/2/2026, tại Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM đã diễn ra chương trình kết nối doanh nghiệp dệt may Việt Nam - Ấn Độ, quy tụ đại diện cơ quan ngoại giao, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Sự kiện được xem là bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác nguyên liệu, công nghệ và đầu tư trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh và bền vững.
Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Vipra Pandey - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM nhấn mạnh quan hệ hợp tác kinh tế song phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó, dệt may là lĩnh vực có tính bổ trợ chiến lược giữa hai quốc gia. Ông khẳng định Ấn Độ sẵn sàng tăng cường hợp tác về cung ứng bông và sợi bền vững, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đầu tư song phương để xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, minh bạch và thân thiện môi trường.

Tại hội nghị, NCS-TS. Trần Văn Quy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Thời Trang TP.HCM (AGTEK), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dệt May Trung Quy trình bày tham luận với chủ đề “Building a Green Supply Chain Between Vietnam and India”.
Ông cho biết Việt Nam hiện nằm trong nhóm ba quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt khoảng 46 tỷ USD; mục tiêu năm 2026 hướng đến 49,5 tỷ USD, duy trì đà tăng trưởng ổn định trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Ngành dệt may đang tạo việc làm cho hơn 2,7 triệu lao động và đóng góp khoảng 16% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia.
Tuy nhiên, khoảng 60% nguyên phụ liệu của ngành vẫn phụ thuộc nhập khẩu, đặc biệt là bông, sợi và vải chất lượng cao. Theo ông Quy, đây là thách thức lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường liên kết chiến lược với các quốc gia có lợi thế về nguyên liệu, trong đó Ấn Độ được đánh giá là đối tác quan trọng.

Bài tham luận phân tích những xu hướng chủ đạo đang định hình ngành dệt may toàn cầu giai đoạn 2025 - 2030: truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, tuân thủ tiêu chuẩn ESG, giảm phát thải carbon, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và gia tăng yêu cầu minh bạch từ các thương hiệu quốc tế.
Theo ông Trần Văn Quy, thị trường hiện nay không còn chỉ quan tâm đến giá cả và tiến độ giao hàng, mà yêu cầu nguyên liệu phải được chứng nhận quốc tế, có khả năng truy xuất rõ ràng và đáp ứng các tiêu chí môi trường - xã hội. Điều này buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc mô hình sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn và có trách nhiệm.
Với vị thế là một trong những quốc gia sản xuất bông lớn nhất thế giới, Ấn Độ có tiềm năng cung cấp nguồn nguyên liệu bền vững như bông hữu cơ, bông đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng các dòng sợi, vải có chứng nhận.
Ông Quy đề xuất mô hình hợp tác bổ trợ: Ấn Độ cung cấp nguyên liệu đầu vào bền vững; Việt Nam đảm nhận khâu gia công, hoàn thiện và xuất khẩu sang các thị trường FTA lớn như EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Sự kết nối này giúp hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh, nâng cao giá trị gia tăng thay vì cạnh tranh trực tiếp, đồng thời củng cố vị thế của cả hai quốc gia trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.
Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, ông Trần Văn Quy cho biết Công ty TNHH Dệt May Trung Quy đang triển khai mô hình “Factory to Factory” (F2F), tái chế phế liệu dệt may thành sợi và vải mới, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
Doanh nghiệp sử dụng bông hữu cơ đạt chứng nhận GOTS, sợi tái chế rPET đạt chứng nhận GRS; áp dụng hệ thống nhuộm tiết kiệm khoảng 70% lượng nước và giảm 60% hóa chất; thay thế lò hơi than bằng lò hơi sinh khối; đồng thời đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời. Những giải pháp này góp phần giảm phát thải, đồng thời giúp khách hàng đáp ứng tiêu chuẩn ESG và mục tiêu Net Zero.
Kết thúc bài tham luận, NCS-TS. Trần Văn Quy nhấn mạnh trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam và Ấn Độ có thể trở thành hai trụ cột quan trọng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng xanh, linh hoạt cho khu vực châu Á.

Chương trình kết nối doanh nghiệp tại Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM không chỉ mở ra triển vọng hợp tác chiến lược về nguyên liệu bền vững, chuyển giao công nghệ xanh và đầu tư dài hạn, mà còn khẳng định xu thế tất yếu của ngành dệt may: tăng trưởng phải song hành cùng trách nhiệm môi trường và phát triển bền vững.