Phát động giải báo chí "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố vì hạnh phúc của Nhân dân"

Phan Nhung| 09/07/2021 04:43

Vừa qua, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM phối hợp với Hội nhà báo TP.HCM phát động giải báo chí với chủ đề "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố vì hạnh phúc của Nhân dân".

Giải báo chí được phát động nhân kỷ niệm 45 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2021), 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/1/1930 - 18/11/2020).

Với mục đích tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước của hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ chức - thành viên gắn với những việc làm sáng tạo, hướng về cơ sở và khu dân cư nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và tinh thần tự nguyện của các tầng lớp Nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương đất nước; đồng thời tôn vinh những tác phẩm báo chí có nội dung và hình thức xuất sắc gắn với công tác Mặt trận. 

Yêu cầu đối với các tác phẩm tham gia

1. Thể loại: Bao gồm ghi chép, phản ánh, điều tra, phóng sự, ký sự, báo chí, chân dung nhân vật, gương người tốt việc tốt, phỏng vấn, bình luận, phóng sự ảnh... và phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục.

2. Đối tượng, loại hình tham gia: 

- Bảng A: Dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí TP.HCM. Bao gồm các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

- Bảng B: Dành cho cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên, cộng tác viên Bản tin Mặt trận TP.HCM, TP. Thủ Đức, quận, huyện và các tổ chức thành viên. Bao gồm các loại hình bản tin, phát thanh, trang điện tử tổng hợp. 

3. Thời gian đăng tải tác phẩm: 

Các tác phẩm được đăng tải trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình (Bảng A) và các loại hình trên Bảng B. Thời gian từ ngày 30/4/2019 đến hết ngày 30/9/2021 và được lãnh đạo các Cơ quan báo chí, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, TP. Thủ Đức, quận, huyện, các tổ chức thành viên tuyển chọn gửi đi.

4. Nội dung, tiêu chí:

Về nội dung: Tác phẩm thể hiện triển khai trong chủ đề năm 2021 của TP.HCM: "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư". Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các giới và các tầng lớp Nhân dân, tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo sự nhất trí, đồng thuận nhằm huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động góp phần hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của TP năm 2021.

Tác phẩm thể hiện vai trò của hệ thống Mặt trận trong việc triển khai và thực hiện công tácc tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc toàn dân lần thứ XIII của Đảng, công tác bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tác phẩm thể hiện việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, giới thiệu và nhân rộng những tấm gương trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn tích vực góp phần củng cố, phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, hướng ứng và tham gia tích cực các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; tự hào là người Việt Nam, mang tri thức, khoa học công nghệ ở nước ngoài về để kết nối những kiểu bào trẻ đóng góp sức cho quê hương; mong muốn xây dựng đất nước Việt Nam thêm giàu mạng, sánh bước cùng các cường quốc năm châu. 

Tác phẩm thể hiện việc khởi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc của người tiêu dùng hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", qua đó giúp phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững, đồng thời góp phần xây dựng và hình thành nét đẹp văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; hỗ trợ đưa hàng Việt Nam từ thành thị ra nông thôn... 

Tổ chức các "Phiên chợ hàng Việt"; "Ngày hội hàng Việt"... Đưa hàng Việt đến giới thiệu ở các KCN, KCX... tạo niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nội địa; các DN chủ động cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân; thực hiện cam kết và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

Tác phẩm thể hiện việc đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Thành phố, công tác giám sát, vai trò của Ban thanh tra nhân dân trong tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí nhằm góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố; thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, lắng nghe, giải quyết thấu đáo những kiến nghị, đề xuất, bức xúc của Nhân dân. 

Tác phẩm thể hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc chủ trì phát động hoặc phối hợp thực hiện. Tấm gương các cán bộ, địa phương làm tốt công tác Mặt trận, gương người tốt, viẹc tốt trong các chức sắc tôn giáo về tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các chủ trường và đường lối của Đảng - Nhà nước, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tự thiện, đóng góp quỹ do Mặt trận Tổ quốc phát động.

Tác phẩm thể hiện việc đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng thiết thực, cụ thể, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, "Vì cả nước, cùng cả nước", nhân dân TP.HCM thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, xã hội văn minh. 

Về tiêu chí: Tác phẩm báo chí được xét tặng và trao giải phải là những tác phẩm bằng tiếng Việt đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) kể từ ngày 30/4/2019 đến ngày 30/9/2021. Nếu các tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

Tác phẩm được xét tặng và trao giải phải là những tác phẩm đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới, những mô hình hay về công tác Mặt trận được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao, thể hiện hấp dẫn, sinh động

5. Quy định về các tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng

Tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng cần có mô tả, giới thiệu bối cảnh, sự kiện, hiệu quả xã hội và được cơ quan, đơn vị xác nhận (theo mẫu).

Mỗi tác phẩm được xét tặng giải thưởng đều phải ghi rõ tên báo, ngày tháng đăng tải, bút danh, tên thật của các tác giả để thuận tiện trong việc liên hệ.

Tác phẩm phải rõ ràng, dễ đọc (kèm theo văn bản đánh máy kịch bản nếu là phát thanh, truyền hình hoặc số báo đã phát hành). Riêng các tác phẩm phát thanh, truyền hình gửi bằng đĩa CD hoặc USB. Đối với báo điện tử, phát thanh, truyền hình: Gửi bản copy trang báo điện tử, đường link, đĩa hình, bản ghi âm trọn tác phẩm kèm giới thiệu ngày, tháng, năm phát sóng tác phẩm đó

Không nhận các tác phẩm mang tính chất hư cấu (câu chuyện văn nghệ, thơ, truyện...), tác phẩm dịch của nước ngoài, đăng toàn văn bài báo cáo, bài phát biểu hội nghị của các đồng chí lãnh đạo.

Đối với các tác phẩm nhiều kỳ, phải có ít nhất 2/3 kỳ đăng phát trong khoảng thời gian quy định. 

Tác giả gửi tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng phải chịu trách nhiệm về bản quyền và mọi tranh chấp khác về tác quyền (nếu có)

Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng mà không cần báo trước cho tác giả và không trả bất kỳ chi phí nào. 

6. Cách thức nhận tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng:

Tác phẩm báo in, bản tin: Có thể gửi dạng nguyên bản hoặc sao chép, có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm.

Tác phẩm báo chí phát thanh: Gửi đĩa CD/USB kèm lời bình in trên giấy A4 có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm. 

Tác phẩm báo chí truyền hình: Gửi đĩa DVD/USB kèm kịch bản hoặc lời bình in trên giấy A4, có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm

Tác phẩm báo điện tử, trang in điện tử tổng hợp: In ra khổ giấy A4, có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm kèm theo đường dẫn tác phẩm

7. Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng

Thời gian: Từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/9/2021

Địa điểm: Hồ sơ gửi về Ban Tuyên giáo - Đối ngoại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q. 1 và gửi kèm bản mềm về thư điện tử: Giaibaochi.mttqtphcm@ggmail.com (bà Cao Thị Hồng Hà, Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Đối ngoại, ĐT: 0918.114.627

Cơ cấu giải thưởng

Bảng A: Gồm 1 giải đặc biệt trị giá 10.000.000 đồng, 02 giải nhất, mỗi giải trị giá 8.000.000 đồng, 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng, 02 giải ba, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng dành cho phóng viên, BTV các cơ quan báo chí TP đạt giải.

Đối với PV, BTV các cơ quan báo chí Trung ương: 05 giải biểu dương, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

Bảng B: Gồm 1 giải đặc biệt trị giá 5.000.000 đồng, 02 giải nhất, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, 03 giải nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng, 04 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng và 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Tổ chức thực hiện

Trưởng ban chỉ đạo la ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam tại TP.HCM, và ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM - Phó ban; cùng với các thành viên cấp cao của UB MTTQ Việt Nam TP.HCM trong Ban tổ chức.

Bên cạnh đó, BTC cũng đã thành lập những thành viên trong Ban giám khảo từ các vòng sơ khảo, chung khảo, cùng với tổ thư ký và tổ giúp việc đều là những thành viên trong UB MTTQ Việt Nam Thành phố và Hội nhà báo TP.HCM

Tiến độ thực hiện

Tiến độ thực hiện của giải báo chí "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố vì hạnh phúc của Nhân dân" cụ thể như sau:

- Tháng 6-2021: Xây dựng và ban hành kế hoạch.

- Từ ngày 20/6 đến ngày 30/6/2021: Họp báo giới thiệu giải thưởng.

- Từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/9/2021: Nhận các tác phẩm dự thi

- Từ ngày 5/10/2021 đến ngày 16/10/2021: Vòng sơ tuyển

- Từ ngày 19/10/2021 đến ngày 30/10/2021: Vòng chung khảo

- Trong tháng 11/2021: Trao thưởng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phát động giải báo chí "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố vì hạnh phúc của Nhân dân"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO