Báo chí giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt thông tin, tạo đồng thuận xã hội

HT| 24/12/2021 02:34

Sáng 24/12/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Báo chí giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt thông tin, tạo đồng thuận xã hội

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu TP.HCM - Ảnh: TTBC TP.HCM

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với các điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Tại hội nghị, ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có báo cáo tóm tắt tổng kết công tác báo chí năm 2021 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm, vụ, giải pháp năm 2022.

Theo đó, trong năm 2021, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, kịp thời, quyết liệt, bám sát hơn với tình hình thực tiễn và có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể, tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin; bảo đảm việc chỉ đạo, cung cấp thông tin thống nhất, kịp thời và thuyết phục, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, bảo đảm để báo chí giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt thông tin trong xã hội; phát triển báo chí theo đúng quy hoạch báo chí, chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp; lưu ý, nhắc nhở kịp thời các hành vi vi phạm; chú trọng công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cơ quan báo chí; đặt hàng, giao nhiệm vụ cho cơ quan báo chí tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 và tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh cho 80 cơ quan báo chí trung ương; trao đổi, thảo luận để bàn các giải pháp hỗ trợ kinh tế báo chí trong tình hình mới.

Trong thời gian TP.HCM tăng cường thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng chống sự lây lan của đại dịch Covid-19, để góp phần đảm bảo an sinh tinh thần cho người dân thành phố có báo đọc hằng ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông đã huy động nguồn lực xã hội hóa để mua và phát báo hằng ngày tới nhân dân ở 312 xã, phường của thành phố. Tổng số 7 đầu báo, 4.700.000 tờ báo đã được phát với tổng kinh phí mua báo lên tới gần 25 tỷ đồng.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí sẽ tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đảm bảo có sự tham gia và phối hợp tích cực, chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan chức năng và báo chí; chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/5/2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng các công nghệ đo lường hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, quản lý báo chí; đổi mới, tăng cường các giải pháp đấu tranh, xử lý thông tin sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam trên nền tảng xuyên biên giới.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước đặc biệt là các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ứng dụng công nghệ hiện đại, quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất và thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong việc sản xuất, phát sóng các chương trình, tin, bài. Khắc phục triệt để tình trạng giật tít không đúng bản chất, tạo sự nhầm lẫn cho độc giả.

Để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có nội dung đặc sắc, nổi bật, cuốn hút, bắt kịp nhu cầu công chúng, các phóng viên, nhà báo được yêu cầu tích cực tự đổi mới tư duy, hoàn thiện kỹ năng và tiếp cận các công cụ, thiết bị mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp.

Báo cáo kết quả ba năm triển khai thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết, từ năm 2019 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai việc sắp xếp theo đúng phương án của quy hoạch.

Đối với các cơ quan báo chí in, báo điện tử, hiện tại, việc sắp xếp đã cơ bản hoàn thành tại 29/29 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 33/33 tổ chức Hội ở Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 31/31 địa phương (chỉ còn Báo Tuổi trẻ vẫn đang trực thuộc Thành đoàn TP.HCM). Hệ thống báo chí có sự thay đổi rõ rệt về cơ cấu, cách thức thông tin, thể hiện sự phân vai giữa báo và tạp chí.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, việc sắp xếp đối với khối phát thanh, truyền hình (báo nói, báo hình) hiện tại đã hoàn thành. Cụ thể, Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện xong việc sắp xếp các kênh truyền hình khu vực của các trung tâm truyền hình khu vực của đài, hình thành 2 kênh truyền hình quốc gia VTV8 (trên cơ sở sắp xếp kênh VTV Huế, VTV Đà Nẵng, VTV Phú Yên) và VTV9 (trên cơ sở sắp xếp kênh khu vực Đông Nam Bộ VTV9 và VTV Cần Thơ 1); thực hiện sắp xếp 3 đơn vị hoạt động truyền hình (sản xuất chương trình để phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương và Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

Mỗi đài phát thanh truyền hình địa phương có 1 kênh phát thanh thời sự chính trị tổng hợp, 1 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu (gọi tắt là kênh thiết yếu) của địa phương. Riêng Hà Nội và TP.HCM, trong quy hoạch nêu mỗi đài có tối đa 2 kênh phát thanh, 2 kênh truyền hình thiết yếu, tuy nhiên đến thời điểm này, Đài Truyền hình TP.HCM và Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội vẫn chỉ duy trì mỗi đài có 1 kênh truyền hình thiết yếu; Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH) và Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội vẫn chỉ có 1 kênh phát thanh thời sự - chính trị tổng hợp (là kênh gắn liền với giấy phép hoạt động phát thanh).

(Theo Trung tâm Báo chí TP.HCM)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Báo chí giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt thông tin, tạo đồng thuận xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO