Úc: Sau FTA, xuất khẩu cherry tăng 40%

26/03/2015 00:00

Sau khi ký Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc và Nhật Bản, lượng xuất khẩu Cherry của Úc tăng 40%.

Úc: Sau FTA, xuất khẩu cherry tăng 40%

Xuất khẩu cherry của Australia đã tăng gần 40% kể từ khi nước này ký các Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc và Nhật Bản hồi năm ngoái.

Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà trồng cherry Australia, ông Simon Boughey, cho biết năm ngoái nước này đã xuất khẩu hơn 16 tấn cherry sang Nhật Bản, tăng 27% so với năm trước đó.

Tại Hàn Quốc, các mức thuế giảm từ 24% xuống còn 0% nên gần 250 tấn cherry đã được Australia xuất sang đây, tăng mạnh so với chỉ 5 tấn của năm trước đó.

Ông Boughey dự đoán Australia sẽ xuất khẩu khoảng 4.000 tấn cherry, chủ yếu sang các thị trường châu Á.

Theo ông Boughey, lĩnh vực xuất khẩu cherry của Australia tăng gần 40% tính tới cuối tháng 1/2015. Hong Kong là đích đến số một cho cherry Australia, tiếp đó là Singapore và Trung Quốc, với mức tăng 159% so với năm trước đó.

Mặc dù Việt Nam ngừng nhập khẩu rau quả tươi của Australia từ ngày 1/1/2015, lượng cherry xuất khẩu trong thời gian trước đó đạt hơn 135 tấn, tăng 4% so với năm trước.

Tính tới thời điểm cuối tháng 1/2015, giá trị cherry xuất khẩu của Australia đạt gần 45 triệu AUD.

Ông Boughey nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tiếp cận các thị trường và các thỏa thuận tạo thuận lợi cho các nhà trồng cherry Australia, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.

>Cao su "được mùa" xuất khẩu
>Xuất khẩu cá ngừ đối mặt nguy cơ thu hẹp thị trường
>Nỗ lực toàn diện để đáp ứng FTA thế hệ mới
>FTA Việt Nam - Hàn Quốc: Cửa rộng cho may mặc và tôm Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Úc: Sau FTA, xuất khẩu cherry tăng 40%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO