Sau 45 năm, các loài sinh vật biển giảm gần 50%

HÀ CÚC (BBC)| 28/09/2015 09:00

Theo Quỹ Bảo vệ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) và Hiệp hội Động vật học London, số lượng các loài sinh vật biển như chim, cá và bò sát đã giảm 49% từ năm 1970.

Sau 45 năm, các loài sinh vật biển giảm gần 50%

Theo Quỹ Bảo vệ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) và Hiệp hội Động vật học London, số lượng các loài sinh vật biển như chim, cá và bò sát đã giảm 49% từ năm 1970.

Đọc Epaper

Nghiên cứu này cho biết, một số loài được con người khai thác làm thực phẩm giảm mạnh nhất, tỷ lệ đến 74%, như quần thể cá ngừ và cá thu. "Con người là tác nhân lớn nhất trực tiếp làm tổn hại nghiêm trọng đến đại dương, trong đó có việc đánh bắt cá nhanh hơn khả năng sinh sản của chúng", Tổng giám đốc WWF Marco Lambertini cho biết.

Theo báo cáo, loài hải sâm, được xem là thực phẩm cao cấp tại châu Á, đã giảm đáng kể về số lượng, 98% tại quần đảo Galapagos và 94% ở Biển Đỏ trong vài năm qua. Nghiên cứu này cũng ghi nhận sự suy giảm của môi trường sống, như thảm cỏ biển và rừng ngập mặn vốn là nguồn thực phẩm và nơi trú ẩn của nhiều loài. Biến đổi khí hậu cũng góp phần vào việc làm suy giảm quần thể biển. Báo cáo cho biết lượng khí thải carbon dioxide hấp thụ vào các đại dương gây tổn hại cho một số loài.

>Du lịch thế giới thiệt hại vì biến đổi khí hậu

>Đô thị biển và thách thức biến đổi khí hậu

>Phát triển kinh tế biển: Vẫn là cách đánh cờ nước một

> Đi tìm sự sống nơi... Biển Chết

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sau 45 năm, các loài sinh vật biển giảm gần 50%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO