Năm 2010 - năm tốt lành đối với kinh tế châu Phi

13/01/2010 09:46

Ngày 11/1, trong báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới năm 2010", Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo năm 2010 sẽ là năm tốt lành đối với nền kinh tế châu Phi.

Năm 2010 - năm tốt lành đối với kinh tế châu Phi

Ngày 11/1, trong báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới năm 2010", Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo năm 2010 sẽ là năm tốt lành đối với nền kinh tế châu Phi.

IMF cho biết các dấu hiệu phục hồi tổng sản phẩm nội địa (GDP) của các nền kinh tế châu Phi đã xuất hiện trong những ngày đầu năm 2010.

Nỗ lực của các chính phủ trong khu vực đã cải thiện môi trường kinh doanh và các thị trường mở của các nước thuộc châu lục này đã đạt được doanh thu như thời kỳ giữa thập kỷ trước.

Xuất khẩu của châu Phi gia tăng và các gói kích cầu của các chính phủ đã giúp thúc đẩy GDP tăng trưởng, dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã ổn định.

Thị trường địa phương gia tăng, tình hình chính trị ổn định và cơ sở hạ tầng công được cải thiện, cùng với sàn chi phí thấp đang tạo động lực để châu Phi không chỉ thu hút đầu tư trong nước mà cả đầu tư nước ngoài.

Tại Nam Phi, sản xuất công nghiệp đã tăng 3 quý liên tiếp trong năm 2009. Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2010 được tổ chức ở Nam Phi cùng với xuất khẩu tăng mạnh trên toàn khu vực miền Nam châu Phi sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nam Phi và cả khu vực này.

Năm 2009, GDP toàn khu vực tiểu sa mạc Sahara chỉ tăng 1% nhưng IMF dự báo GDP của khu vực này trong năm 2010 sẽ tăng 4%. IMF hỗ trợ chính sách tiền tệ cho các nước khu vực này thông qua khoản cho vay mới 4 tỷ USD nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực từ đầu năm 2010.

Nguồn tài chính nước ngoài sẽ là nhân tố quan trọng duy trì sự phục hồi và tăng trưởng GDP của các nước khu vực tiểu sa mạc Sahara trong năm 2010.

Mười nước khu vực tiểu sa mạc Sahara nay đã trở thành các thị trường hấp dẫn dòng vốn đầu tư nước ngoài.

IMF kêu gọi các nước châu Phi thực hiện chính sách nhất quán nhằm điều chỉnh hợp lý các nguồn tài chính công và chính sách tiền tệ.

IMF và các tổ chức tài chính quốc tế khác cam kết hỗ trợ các nền kinh tế châu Phi với các hình thức cho vay linh hoạt. Trong bối cảnh này, IMF dự báo các nền kinh tế châu Phi có thể chuyển từ vị thế chống đỡ trong năm 2009 sang vị thế tăng trưởng trong năm 2010.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Năm 2010 - năm tốt lành đối với kinh tế châu Phi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO