Hoa Kỳ xuất khẩu ngành giáo dục

THANH TÂM (CNBC)| 29/11/2014 09:25

Số lượng sinh viên quốc tế đến học tại các trường đại học ở Mỹ đang tăng cao. Trong đó, 1/3 đến từ Trung Quốc (TQ).

Hoa Kỳ xuất khẩu ngành giáo dục

Số lượng sinh viên quốc tế đến học tại các trường đại học ở Mỹ đang tăng cao. Trong đó, 1/3 đến từ Trung Quốc (TQ).

Đọc E-paper

Cụ thể trong năm học 2013 - 2014, có đến 900.000 sinh viên nước ngoài đến Mỹ học, tăng 8% so với năm trước đó. Hầu hết sinh viên theo học các ngành kỹ sư, toán học, khoa học. Nhờ vào sự tăng trưởng tầng lớp trung lưu và sự tín nhiệm dành cho các trường đại học Hoa Kỳ, TQ gửi nhiều sinh viên đến Mỹ nhất, khoảng 275.000 người, tăng 17% so với năm ngoái.

Những quốc gia khác cũng "gửi" nhiều sinh viên đến Mỹ là Ấn Độ, Hàn Quốc, Ả rập Xê út, Canada. Những nước có sinh viên qua Mỹ du học với tỷ lệ tăng vượt trội gần đây có Kuwait, Brazil, Ả rập Xê út...

Ngược lại, trong năm học 2012-2013 có 289.400 sinh viên Mỹ du học nước ngoài, nhưng đa số đi ngắn hạn. Điểm đến chủ yếu của họ là các nước Anh, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, và TQ... Trên toàn thế giới, tổng cộng có 4,5 triệu sinh viên đang đi du học ở nước ngoài.

>Giáo dục Mỹ đang thu hút sinh viên Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hoa Kỳ xuất khẩu ngành giáo dục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO