“Chuyện với Thanh” và hành trình đánh thức tư duy độc lập của người trẻ
Ngày 9/5 tại TP.HCM, Nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, An Publishing & Education và Vietsuccess tổ chức chương trình giao lưu “Ra khơi rèn chí lớn”, đồng thời ra mắt cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam.
Không đi theo lối kể lịch sử quen thuộc bằng những mốc thời gian hay hệ thống sự kiện khô cứng, Chuyện với Thanh mở ra một cách tiếp cận mới: đưa lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh và khát vọng dân tộc trở thành những câu chuyện đối thoại gần gũi với người trẻ hôm nay.

Lịch sử dưới góc nhìn của lựa chọn và hành động
Nguyễn Thành Nam là một trong những thành viên sáng lập Tập đoàn FPT, nguyên Tổng giám đốc FPT Software và hiện là nhà sáng lập FUNiX. Ý tưởng viết sách của ông bắt nguồn từ chính trải nghiệm trên thương trường, đặc biệt là giai đoạn đầu những năm 2000 khi FPT Software sang Mỹ mở rộng thị trường nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng.
Trong quãng thời gian ấy, ông dành nhiều năm nghiên cứu và dịch cuốn Ho Chi Minh: A Life của sử gia William Duiker. Điều khiến ông suy ngẫm không chỉ là hành trình lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là cách vị lãnh tụ liên tục đưa ra những quyết định chiến lược giữa các hoàn cảnh đầy biến động.
Từ góc nhìn đó, lịch sử trong Chuyện với Thanh không còn là một tiến trình tất yếu được đóng khung trong sách giáo khoa, mà trở thành tập hợp của những lựa chọn, những ngã rẽ và những quyết định làm thay đổi vận mệnh dân tộc.
Theo tác giả, điều người trẻ cần hôm nay không đơn thuần là ghi nhớ dữ kiện lịch sử, mà là học cách tư duy độc lập, nhìn ra bản chất của vấn đề và hiểu vì sao một dân tộc có thể vượt qua nghịch cảnh để đi tới tương lai.

Đối thoại với gen Z bằng ngôn ngữ gần gũi
Một trong những điểm đặc biệt của tác phẩm nằm ở hình thức thể hiện. Thay vì giọng văn học thuật, tác giả xây dựng cuốn sách dưới dạng đối thoại giữa người thầy và các sinh viên, trong đó nhân vật Thanh đại diện cho lớp trẻ gen Z – những người từng xem lịch sử là môn học khó tiếp cận.
Thông qua những câu hỏi đời thường, tác phẩm dẫn dắt người đọc tiếp cận lịch sử bằng tâm thế đối thoại thay vì tiếp nhận một chiều. Những vấn đề tưởng chừng xa vời như độc lập dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh hay hành trình cứu nước được kết nối với các câu chuyện về lựa chọn nghề nghiệp, khởi nghiệp, hội nhập và trách nhiệm cá nhân.
Nhà văn Nguyễn Một nhận định, giá trị của Chuyện với Thanh không chỉ nằm ở nội dung tư tưởng mà còn ở cách truyền tải mềm mại, hấp dẫn và gần gũi với đời sống hiện đại. Theo ông, đây không phải là cuốn sách lịch sử theo nghĩa truyền thống, mà là một tác phẩm có khả năng mở ra cảm hứng suy nghĩ cho người đọc trẻ.
Hoài Thanh - nguyên mẫu nhân vật Thanh trong sách chia sẻ rằng những buổi học cùng Nguyễn Thành Nam đã giúp cô thay đổi cách nhìn về lịch sử. Từ cảm giác khô khan, khó hiểu, lịch sử dần trở thành một không gian tranh luận, nơi người trẻ có thể đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời cho mình.
“Đừng đợi đủ giỏi rồi mới ra khơi”
Thông điệp nổi bật được nhắc đến trong chương trình giao lưu là tinh thần dấn thân của người trẻ Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Tại sự kiện, nhiều bạn trẻ thừa nhận họ thường mang tâm lý sợ thất bại, lo mình chưa đủ giỏi nên chần chừ trước các cơ hội bước ra thế giới.
Đáp lại điều này, TS Nguyễn Thành Nam cho rằng “đợi đủ giỏi mới bắt đầu” là một trong những rào cản lớn nhất của người trẻ hiện nay. Theo ông, không ai thực sự sẵn sàng cho những hành trình lớn và chính trải nghiệm mới là điều tạo nên năng lực.
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo và công nghệ phát triển nhanh chóng, ông cho rằng giá trị cốt lõi không còn nằm ở việc ghi nhớ thật nhiều kiến thức, mà ở khả năng kết nối thông tin, đặt câu hỏi và tư duy độc lập.

Quan điểm ấy cũng được nhiều khách mời chia sẻ. Doanh nhân Tôn Nữ Xuân Quyên cho rằng thách thức lớn nhất của người trẻ khi đưa sản phẩm Việt ra thế giới không chỉ là công nghệ hay tiêu chuẩn quốc tế, mà còn là việc vượt qua sự tự ti và tâm lý e ngại thất bại.
Trong khi đó, doanh nhân Tống Khánh Linh (Helly Tống) nhìn nhận điều quan trọng không phải là trở nên hoàn hảo, mà là hiểu mình muốn trở thành ai và mang đến giá trị gì cho cộng đồng.
Không dừng lại ở việc kể lại những câu chuyện quá khứ, Chuyện với Thanh còn đặt ra câu hỏi về vị thế của Việt Nam trong bối cảnh hiện đại: làm thế nào để người Việt có thể bước ra thế giới bằng sự tự tin, bản lĩnh và tư duy độc lập.
TS. Trần Sĩ Chương cho rằng sức mạnh của Việt Nam trong lịch sử đến từ tinh thần đồng lòng và khả năng đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Theo ông, thách thức lớn của thế hệ hôm nay là chuyển tinh thần ấy thành năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức.
Ở góc độ đó, Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng không chỉ là một cuốn sách về lịch sử hay tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác phẩm còn là lời nhắn gửi dành cho người trẻ Việt Nam: hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám suy nghĩ độc lập, dám thử nghiệm và chủ động viết nên hành trình của chính mình.