Các biện pháp hạn chế du khách Trung Quốc "xấu xí"

THANH TÂM (USA TODAY)| 16/04/2015 06:41

Những hành vi lỗ mãng và khiếm nhã của nhiều nhóm du khách Trung Quốc (TQ) gây bất mãn tại nhiều quốc gia và khu vực khắp thế giới.

Các biện pháp hạn chế du khách Trung Quốc

Những hành vi lỗ mãng và khiếm nhã của nhiều nhóm du khách Trung Quốc (TQ) gây bất mãn tại nhiều quốc gia và khu vực khắp thế giới.

Ví dụ như tại Thái Lan, từng có du khách TQ phơi đồ lót trong sân bay, tiểu tiện nơi công cộng, lăng mạ nhân viên hãng hàng không, và thậm chí là đá chuông chùa... Những hành vi thiếu văn minh đó rõ ràng đang làm xấu hình ảnh đất nước và con người TQ, nên China National Tourism Administration (CNTA) đã phải tuyên bố thành lập "danh sách đen", để ghi nhận và liệt kê tên những du khách TQ có hành vi bất nhã ở nước ngoài.

Theo quy định, có 6 nhóm hành vi bị cấm, gồm: gây rối trên các phương tiện giao thông công cộng, hủy hoại di tích tôn giáo, thiếu tôn trọng tập tục địa phương, tiếp tay cho nạn bài bạc và mại dâm... Tuy chưa có hình phạt chính thức, nhưng người bị liệt vào "danh sách đen" có thể sẽ khó du lịch nước ngoài sau này và khó được bảo đảm một khoản vay trong ngân hàng...

Dự kiến đến năm 2021 sẽ có 7,3 triệu du khách TQ đến Mỹ, đóng góp 85 tỷ USD/năm cho nền kinh tế Mỹ và hỗ trợ 440.000 việc làm. Vậy nên, dù du khách TQ thuê xe ở Mỹ thường vi phạm luật giao thông, vượt đèn đỏ, vượt xe nguy hiểm, chính quyền Obama vẫn tuyến bố nới lỏng visa cho sinh viên, du khách và doanh nhân TQ...

>Airbnb - Dịch vụ chỗ ở giá rẻ cho du khách
>Đồng hành cùng du khách ngoại
>10 điểm đến biến du khách thành người tí hon
>Du khách Trung Quốc rầm rộ đến Hàn Quốc sửa sắc đẹp

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Các biện pháp hạn chế du khách Trung Quốc "xấu xí"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO