Linh vật ngựa tại Đường hoa Nguyễn Huệ lộ diện trước ngày khai mạc
Không khí Tết Bính Ngọ 2026 đang dần hiện hữu trên trục đường Nguyễn Huệ khi Đường hoa Xuân bắt đầu khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ và giàu sắc màu. Tại các khu vực đại cảnh, tiểu cảnh, hàng chục linh vật ngựa đã được lắp đặt, thi công khẩn trương, hoàn thiện những công đoạn cuối để sẵn sàng ra mắt người dân và du khách vào tối ngày 15/2 tới.
Sau 23 năm hình thành và không ngừng đổi mới, năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng khi Đường hoa Nguyễn Huệ lần đầu tiên được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), phường Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) và phường Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).
Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 được kiến tạo với quy mô và tinh thần mới, thể hiện rõ một bước chuyển quan trọng. Không chỉ dừng lại ở vai trò điểm hẹn văn hóa Tết thường niên, đường hoa năm nay còn được định hình như một tổng thể nghệ thuật, nơi các sắc xuân hòa quyện thành bản hòa âm sinh động.
Sau thời gian thi công liên tục, diện mạo đường hoa đã dần hoàn chỉnh, với sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các linh vật ngựa tại các khu vực trang trí. Song song đó, lực lượng điện lực đã triển khai kiểm tra hệ thống kỹ thuật, thực hiện đấu nối điện và ánh sáng cho từng đại cảnh, tiểu cảnh, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng tổng thể của không gian Tết Bính Ngọ 2026.












Từng đại cảnh, tiểu cảnh đang được gấp rút hoàn thiện, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng tổng thể của không gian Tết Bính Ngọ 2026:





Đường hoa năm nay được thiết kế chia thành 3 khu vực, tương đương với 3 nội dung: Xuân hội nhập, Cội nguồn gấm hoa, Tương lai vững bước. Cũng như mọi năm, khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là điểm nhấn chính mang đậm hương sắc Tết phương Nam với vườn mai vàng rực rỡ đến từ các nghệ nhân tài hoa của làng mai Bình Lợi (xã Bình Lợi, TPHCM).
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 còn có sự tham gia của Tổng lãnh sự quán các nước Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan. Mỗi quốc gia sẽ mang đến những nét đặc trưng văn hóa riêng biệt, tạo nên một không gian tết đa sắc màu và đậm tính hội nhập.
Chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 15/2 và dự kiến mở cửa đón du khách tham quan sau đó.