Đường Hồ Chí Minh ở Bà Rịa - Vũng Tàu nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Sáng ngày 12/6/2025, tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã long trọng diễn ra lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt dành cho bến Lộc An, một trong những điểm trung chuyển chiến lược thuộc tuyến vận tải quân sự Đường Hồ Chí Minh trên biển trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trong giai đoạn chiến tranh ác liệt, bến Lộc An từng là điểm dừng chân của ba chuyến tàu không số chở vũ khí từ miền Bắc vào tiếp tế cho chiến trường miền Nam.
Tại đây, cán bộ, chiến sĩ tàu 41 và tàu 56 thuộc Đoàn 125 Hải quân, cùng lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, tinh nhuệ tổ chức tiếp nhận an toàn 109 tấn vũ khí.

Những nỗ lực này góp phần quan trọng vào việc phá vỡ hệ thống ấp chiến lược của địch, mở rộng vùng giải phóng và làm nên chiến thắng lịch sử tại Bình Giã, một trong những cột mốc chói lọi trong cuộc kháng chiến chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ.
Di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển là một quần thể các bến bãi trải dài dọc theo dải đất hình chữ S, từ K15 (Hải Phòng), Vũng Rô (Phú Yên), Lộc An (Bà Rịa - Vũng Tàu) đến Vàm Lũng (Cà Mau).
Bến Lộc An đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1995 và đến tháng 11/2024, tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển chính thức được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định: “Bến Lộc An không chỉ là dấu ấn lịch sử về sự dũng cảm, mưu trí của quân và dân ta, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần hy sinh cao cả và ý chí quật cường trong những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh”.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các cấp, các ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án bảo tồn, gìn giữ nguyên trạng các yếu tố cấu thành di tích, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá giá trị lịch sử - văn hóa của di tích đến với đông đảo công chúng.
Việc này không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, mà còn mở ra hướng phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, đưa di tích trở thành điểm đến tiêu biểu trong hành trình khám phá di sản quốc gia tại khu vực Đông Nam Bộ.