15 di sản văn hóa - lịch sử vừa được xếp hạng cấp quốc gia trên cả nước
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định xếp hạng thêm 15 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Trong số này, Ninh Bình là địa phương có nhiều di tích nhất với 3 công trình và quần thể được công nhận; TP. Huế và Quảng Trị cũng có 2 di tích mới được đưa vào danh mục, các địa phương khác mỗi nơi bổ sung thêm 1 di tích hoặc danh thắng.
Tại Ninh Bình, 3 di sản tiêu biểu được xếp hạng gồm: Đình Nội - Chùa Phúc Khánh ở xã Nam Xang; quần thể Lạt Sơn với nhiều hạng mục như Đền thờ nữ tướng Lê Chân, Núi Giát Dâu, Đồi Bụt, dấu tích Chùa Thánh Chân, Động Tiên Chúa, Hang Diêm, Hang Bể Trên (thuộc phường Lý Thường Kiệt và phường Châu Sơn) cùng Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ tại phường Hồng Quang.

TP. Huế có thêm 2 di tích lịch sử gồm Địa điểm Trạm phẫu thuật tiền phương và Lăng mộ Đặng Văn Hòa, đều thuộc phường Phong Thái. Tại Quảng Trị, Đền Song Trung và Mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ (xã Tân Gianh) cùng Bến phà II Long Đại (xã Trường Ninh), nơi 16 thanh niên xung phong anh dũng hy sinh vào tháng 9/1972 đã được công nhận di tích cấp quốc gia.
Bên cạnh đó, các địa phương khác cũng có nhiều điểm di sản quan trọng được bổ sung vào danh mục quốc gia. Lạng Sơn có Hang Ngườm Sâu, địa điểm khảo cổ tại xã Bằng Mạc.
Tây Ninh có Khu vực Cầu Kinh ở xã Phước Vĩnh Tây, nơi ghi dấu chiến công năm 1967 của quân và dân vùng Hạ Cần Giuộc. Đồng Nai có di tích lịch sử Sóc Bom Bo tại xã Bom Bo.
Hưng Yên được công nhận Đình Dương Trạch, công trình kiến trúc nghệ thuật tại xã Triệu Việt Vương. Lâm Đồng bổ sung hai thắng cảnh thiên nhiên Hang C7 và Hang C8 tại xã Nam Đà. Quảng Ngãi có thắng cảnh Cổng Tò Vò trên đảo Lý Sơn. Hà Nội có thêm Đình Thái Khê ở xã Kiều Phú được đưa vào danh mục di tích lịch sử.
Theo quy định, phạm vi bảo vệ của các di tích đã được xác định theo hồ sơ và bản đồ khoanh vùng. UBND các cấp có trách nhiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Trước đó, trong đợt 18 năm 2025, bốn di tích đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, gồm: Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Đồng Tháp; Những địa điểm ghi dấu phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) tại Nghệ An; Quần thể Tam Chúc ở Hà Nam; và Chùa Cổ Lễ tại Ninh Bình.
Việc bổ sung thêm 15 di sản văn hóa - lịch sử cấp quốc gia lần này tiếp tục khẳng định nỗ lực của Nhà nước trong bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo tiền đề phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương tới du khách trong và ngoài nước.