Thêm 16HCV, đoàn Việt Nam áp sát Thái Lan

NGuồn VOV| 17/12/2009 08:04

Không ngoài dự đoán, Wushu, đá cầu, Judo, vật, bóng đá, lặn… đã đem lại cho Việt Nam thêm một “cơn mưa vàng” ở ngày thi đấu thứ 8 của SEA Games 25

Thêm 16HCV, đoàn Việt Nam áp sát Thái Lan

Không ngoài dự đoán, Wushu, đá cầu, Judo, vật, bóng đá, lặn… đã đem lại cho Việt Nam thêm một “cơn mưa vàng” ở ngày thi đấu thứ 8 của SEA Games 25.

Bóng đá nữ Việt Nam nhận HCV - ảnh VNN

Trong ngày thi đấu hôm nay (17/12), đoàn TTVN đã giành được 16HCV, 8HCB, 5HCĐ, trong đó có chiếc HCV rất được mong đợi của bóng đá nữ Việt Nam.

** Trải qua 120 phút cân não, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Thái Lan. Buộc trận đấu phải giải quyết bằng penalty. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, nữ Việt Nam đã giành chiến thắng tuyệt đối 3 – 0 trong loạt đấu súng để mang về chiếc HCV đã được chờ đợi hơn 2 năm nay. Đây là chiếc HCV 58 của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 8 của Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á.

** Wushu là môn mở hàng cho “cơn mưa vàng” với nội dung biểu diễn nam quyền của VĐV Phạm Quốc Khánh. Trong bài biểu diễn của mình, Quốc Khánh giành được 9,7 điểm để vượt qua VĐV Heng Kevan (Malaysia) và Soe Kyaw (Myanmar).

Ngoài chiếc HCV của Quốc Khánh, VĐV Nguyễn Thanh Tùng cũng đem về cho Việt Nam tấm HCB ở nội dung thái cực quyền và thái cực kiếm.

** Bắn súng tiếp nối mạch ngày “vàng” khi ba xạ thủ Phạm Cao Sơn, Phạm Anh Đạt và Hà Minh Thành ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. Với 1.666 điểm, các xạ thủ Việt Nam đã vượt qua Malaysia (1.652 điểm) và Thái Lan (1.637 điểm) để giành HCV. Đồng thời Phạm Cao Sơn cũng giành HCĐ trong nội dung thi đấu này.

** “Nữ hoàng tốc độ” cự ly ngắn Vũ Thị Hương tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng khi giành HCV ở nội dung 200m nữ. Với thành tích 23 giây 31, chị vượt qua đối thủ Malaysia để về nhất. Cũng trong nội dung này, VĐV Lê Ngọc Phượng của Việt Nam giành HCĐ.

Nguyễn Quốc Khánh đem về tấm HCV đầu tiên trong ngày cho đoàn Việt Nam

** Đá cầu Việt Nam lại có 2HCV sau thắng lợi của hai đội đá cầu bộ ba nam, nữ trong trận chung kết với Lào. Đây là HCV thứ 49, 50 của đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay.

** Judo cũng có một ngày thi đấu thành công khi giành được 3HCV và 2HCĐ. Nguyễn Quốc Hùng là người đầu tiên mang lại thành công của Judo Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay khi anh đánh bại đối thủ Myanmar Saw Maing San để đoạt HCV ở nội dung 66kg nam. Tiếp nối thành công của Nguyễn Quốc Hùng, Văn Ngọc Tú và Nguyễn Thị Kiệu có thêm 2HCV ở hạng cân 48kg nam và 57kg nữ.

Ngoài ra, Bích Vân (52 kg nữ) và Ngân Giang (60 kg nam) cũng mang về cho TTVN 2 tấm HCĐ.

** Trong trận chung kết billiard nội dung pool 9 bóng đơn nam, Nguyễn Phúc Long thắng cơ thủ người Indonesia với cách biệt lớn 9-1 để có được HCV thứ ba cho đội billiard Việt Nam ở SEA Games 25.

** Thắng đối thủ Sulis Yuliani (Indonesia) trong trận chung kết hạng 51 kg nữ, Phạm Thị Huệ đã mang vàng về cho đoàn TTVN.

** Bi sắt: Trong trận chung kết đồng đội 3 người (2 nam, 1 nữ) Võ Tấn Xuân, Lê Hồng Phước và Phan Thị Thúy Diễm đã thắng đội Campuchia 13/5 để đoạt HCV.

Vũ Thị Hương dường như không có đối thủ trên đường chạy 200m. (ảnh: Mạnh Hoàng)

** Lặn là môn kết thúc ngày thi đấu hôm nay của đoàn Việt Nam, không nằm ngoài dự đoán, ở nội dung thế mạnh lặn vòi hơi chân vịt 3/5 nội dung chung kết đã đem lại HCV cho đoàn Việt Nam với Nguyễn Nhất Tú (lặn 100m nam), Phan Lưu Cẩm Thành (lặn 50m nam) và Trần Bảo Thu (lặn 400m nam).

** Bắn cung: Tấm HCV thứ 51 của Đoàn TTVN thuộc về môn bắn cung, nội dung cung hỗn hợp đồng đội nam.

** Quyền anh: Chung kết hạng 46 kg của nữ, Nguyễn Thị Hoa gặp Gabuco Rosie (Philippines).

** Ngoài ra, Việt Nam còn có 4 HCB của VĐV Nguyễn Thị Hoa (quyền Anh nữ hạng cân 46kg), môn bi sắt nội dung (2 nữ, 1 nam), bóng chuyền nữ, vật nữ hạng cân 45 kg của VĐV Vụ Thị Mai.

Đáng kể nhất là chiếc HCB môn bóng chuyền, khi tuyển nữ Việt Nam đã dẫn trước hiệp 1 những không duy trì được phong độ để thua ngược Thái Lan với tỉ số 3 –1. Bóng chuyền nữ Thái Lan đã bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games. Môn lặn cũng có chiếc HCĐ của Lê Thị Hoài Như ở môn lặn nội dung 50m.

Như vậy, đến hết ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN đã có 61HCV bằng số HCV của Thái Lan nhưng thua về số HCB./.

Bảng tống sắp HC đến hết ngày 16/12:

Bảng cập nhật huy chương
(Tính đến ngày 16/12)

TT

Quốc gia

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Thái Lan

61

68

79

208

2

Việt Nam

61

55

47

163

3

Indonesia

32

37

60

129

4

Singapore

32

23

33

88

5

Malaysia

29

36

51

116

6

Philippines

29

24

42

95

7

Lào

25

16

40

81

8

Myanmar

9

16

34

59

9

Campuchia

3

8

23

34

10

Brunei

1

1

8

10

11

Đông Timor

0

0

3

3

Tổng cộng

282

284

420

986

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thêm 16HCV, đoàn Việt Nam áp sát Thái Lan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO