Phẫu thuật ca ung thư thành công bằng robot
Bệnh nhân là bà N.T.B. (72 tuổi, TP.HCM), đi khám sức khỏe định kỳ vào cuối tháng 10/2025 và được phát hiện một nốt mờ ở thùy trên phổi trái qua X-quang. Kết quả chụp PET/CT sau đó xác định có hai nốt phổi kích thước nhỏ (10–13 mm).
TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh - Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, kiêm Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Robot, Bệnh viện FV - người thực hiện ca phẫu thuật bằng Robot Da Vinci cho bệnh nhân cho biết: “Ung thư phổi giai đoạn sớm ưu tiên điều trị bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, cắt thùy trên phổi trái và nạo hạch triệt để bằng phẫu thuật nội soi thông thường là một thách thức lớn vì đây là vị trí khó nhất trong phẫu thuật lồng ngực, tiềm ẩn nguy cơ phải chuyển sang mổ hở. Vi vậy, bệnh viện đã phẫu thuật bằng robot để có thao tác chính xác như mổ hở nhưng vẫn giữ được ưu điểm ít xâm lấn của nội soi.”

Ca mổ được bắt đầu bằng ba vết rạch siêu nhỏ, mỗi vết khoảng 8 mm trên thành ngực. Từ đó, bác sĩ điều khiển các cánh tay robot tiếp cận vùng phổi. Nốt phổi đầu tiên nằm ở ngoại vi nên được lấy ra chỉ sau 20 phút, mẫu mô được gửi sinh thiết lạnh để có kết quả tức thì khi bệnh nhân vẫn đang trên bàn mổ. Tuy nhiên, kết quả là lành tính, nên bắt buộc phải sinh thiết tiếp nốt phổi còn lại.
Thử thách lớn nằm ở nốt phổi thứ hai, do nằm sâu trong nhu mô phổi, cách bề mặt phổi hơn 3cm. Kết quả sinh thiết nốt thứ hai xác nhận ung thư phổi không tế bào nhỏ, ê-kíp mổ lập tức tiến hành cắt toàn bộ thùy trên phổi trái và nạo vét 5 nhóm hạch.

Sau 3,5 giờ phẫu thuật (đã bao gồm thời gian chờ 2 lần sinh thiết lạnh hết 90 phút), với sự hỗ trợ của hệ thống robot Da Vinci Xi, ca mổ được thực hiện chính xác, triệt để, lượng máu mất rất ít và không ghi nhận biến chứng.
Bệnh nhân chia sẻ: “Tôi thấy mình rất khỏe, gần như không đau. Nếu không ai nhắc, tôi còn quên là mình vừa trải qua ca mổ.” Bệnh nhân hồi phục nhanh, chỉ nằm viện 4 ngày và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Cũng theo BS Minh Thanh, phẫu thuật có sự hỗ trợ của Robot Da Vinci Xi được ví như việc bác sĩ có thể đưa “đôi bàn tay thu nhỏ” của mình vào sâu trong cơ thể người bệnh, cho phép thao tác chính xác trong không gian rất hẹp - đặc biệt quan trọng trong bóc tách mạch máu và nạo hạch trong phẫu thuật ung thư.
Thành công của ca phẫu thuật ung thư phổi đầu tiên đã mở ra kỷ nguyên mới cho việc phẫu thuật Robot tại FV. Trong 3-6 tháng tới, Robot Da Vinci Xi sẽ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều chuyên khoa như: Tiết niệu: ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang; Tiêu hóa: Ung thư dạ dày, đại trực tràng (đặc biệt các khối u ở vị trí hẹp); Phụ khoa: Ung thư tử cung, buồng trứng, bóc tách u xơ bảo tồn tử cung; Tai Mũi Họng: phẫu thuật khối u vùng đầu - mặt - cổ.