Thảo Cầm Viên Sài Gòn đón gần 1 triệu lượt khách trong nửa đầu năm
Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi hết sức tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2025, nơi đây đã đón gần 1 triệu lượt khách tham quan, mang về doanh thu hơn 82 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vượt 3,2 tỷ đồng, mức cao nhất từng ghi nhận kể từ năm 2014, vượt qua tổng lợi nhuận gộp của cả giai đoạn 2014 - 2022.
Theo báo cáo tài chính được công bố, Thảo Cầm Viên đã bán ra 994.700 vé tham quan trong nửa đầu năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024. Với đà tăng trưởng này, lượng khách cả năm 2025 được kỳ vọng sẽ vượt mốc 1,5 triệu – một con số từng được xem là khó đạt được trong bối cảnh hậu COVID-19.
Đáng chú ý, chương trình tour khám phá vườn thú vào ban đêm triển khai thử nghiệm từ tháng 3/2025, đã mang lại hiệu ứng tích cực. Dù chỉ tổ chức vào tối thứ Bảy hàng tuần và giới hạn số lượng vé, tour này đã tiêu thụ hơn 1.000 vé trong vòng ba tháng. Đây được xem là hướng khai thác mới mẻ, tận dụng hiệu quả các khung giờ chưa được tối ưu trong quá khứ.
Nguồn thu chủ yếu của Thảo Cầm Viên vẫn đến từ hoạt động bán vé vào cổng, đạt gần 56,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các dịch vụ phụ trợ như ăn uống, trò chơi giải trí, giữ xe và phương tiện vận chuyển nội khu (xe lửa, xe điện) cũng đóng góp quan trọng vào cơ cấu doanh thu.

Tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước, với lợi nhuận gộp đạt trên 23,5 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận hơn 400 triệu đồng từ hoạt động tài chính.
So với giai đoạn ảm đạm 2020 - 2021 khi doanh thu giảm từ trên 70 tỷ đồng xuống còn 45 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch bệnh, kết quả kinh doanh hiện tại là một bước tiến vượt bậc.
Năm 2022 đánh dấu sự phục hồi rõ rệt với mức doanh thu đạt đỉnh lịch sử hơn 144 tỷ đồng. Đến năm 2023, mặc dù tổng doanh thu giảm nhẹ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại đạt kỷ lục mới là 8,4 tỷ đồng, cho thấy hiệu quả từ chiến lược vận hành sâu sát và tối ưu hóa nguồn lực.
Tuy nhiên, cuối năm 2024, Thảo Cầm Viên từng rơi vào tình thế khó khăn khi bị cơ quan thuế truy thu gần 800 tỷ đồng tiền thuê đất, làm dấy lên nhiều ý kiến quan tâm trong cộng đồng.
Trước phản hồi từ dư luận và các cơ quan liên quan, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định điều chỉnh, xác định hơn 96% diện tích đất của Thảo Cầm Viên thuộc loại hình công cộng. Phần diện tích còn lại tiếp tục được thuê theo hình thức trả tiền hằng năm. Cục Thuế TP.HCM cũng đang xem xét lại phương án tính toán khoản truy thu, qua đó tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Sự phục hồi mạnh mẽ về cả lượng khách lẫn hiệu quả tài chính trong nửa đầu năm 2025 đã khẳng định vị thế không thể thay thế của Thảo Cầm Viên trong đời sống tinh thần và ký ức tập thể của người dân TP.HCM. Đây không chỉ là thành công về mặt vận hành, mà còn là minh chứng cho giá trị lâu dài của một thiết chế văn hóa công cộng có lịch sử hơn 150 năm giữa lòng đô thị hiện đại.