Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực đường sắt tốc độ cao
Ngày 10/6, Trường Cao đẳng Đường sắt Việt Nam phối hợp với các học viện chuyên ngành đến từ Trung Quốc chính thức khai giảng khóa đào tạo đầu tiên về đường sắt tốc độ cao, quy tụ hơn 200 học viên là công nhân kỹ thuật và kỹ sư đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Chương trình đào tạo là kết quả của thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Đường sắt Việt Nam và Học viện Đường sắt Liễu Châu cùng Đường sắt Côn Minh (Trung Quốc), nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ lao động kỹ thuật trong ngành. Đối tượng tham gia chủ yếu là nhân sự đến từ các Công ty CP Vận tải đường sắt và Thông tin tín hiệu đường sắt.
Khóa học được tổ chức đồng thời tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam, kéo dài trong 6 tháng, bao gồm các nội dung từ tổng quan hệ thống đường sắt tốc độ cao đến các chuyên đề kỹ thuật chuyên sâu. Khối lượng kiến thức lớn, đòi hỏi học viên có nền tảng chuyên môn vững vàng và tinh thần học tập nghiêm túc.

Theo TS Trương Trọng Vương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đường sắt Việt Nam, nhà trường đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với nhiều đối tác quốc tế uy tín đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Trong đó, Liễu Châu và Côn Minh là hai đơn vị trực tiếp triển khai chương trình lần này.
Chương trình được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, học viên học lý thuyết trong nước với sự tham gia giảng dạy của giảng viên Trung Quốc kết hợp đội ngũ giảng viên Việt Nam.
Giai đoạn tiếp theo, học viên sẽ sang Trung Quốc thực hành và thực tập khoảng ba tháng trong môi trường vận hành thực tế, giúp củng cố năng lực chuyên môn và tiếp cận công nghệ hiện đại.
Kỹ sư Thân Tuấn Đức - Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội, cho biết đơn vị đã cử 16 cán bộ tham gia khóa học với tinh thần cầu thị và sẵn sàng tiếp cận công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là rào cản ngôn ngữ, do đó anh Đức và các học viên đang tích cực học tiếng Trung để tiếp cận tài liệu một cách hiệu quả hơn.
Bà Đỗ Thị Hồng Châu - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết: “Dự kiến hệ thống đường sắt tốc độ cao trong tương lai sẽ cần tới gần 14.000 lao động, trong đó tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng riêng đã cần bổ sung hơn 2.400 người. Việc đầu tư bài bản vào đào tạo nhân lực chất lượng cao là yếu tố sống còn để đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án”.
Hiện nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, ký kết các chương trình đào tạo với các đối tác từ Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc... nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên trong các lĩnh vực xây dựng, bảo trì và vận hành đường sắt hiện đại.
Khóa học lần này là bước đi chiến lược trong kế hoạch đào tạo dài hạn của Trường Cao đẳng Đường sắt Việt Nam, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực có năng lực chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường sắt tốc độ cao.
Giai đoạn đầu, chương trình tập trung vào hai lĩnh vực then chốt: công trình đường sắt và thông tin tín hiệu. Trong tương lai gần, nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng đào tạo các chuyên ngành vận hành như lái tàu, điều độ chạy tàu, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện nguồn nhân lực cho ngành đường sắt Việt Nam.