Xuất khẩu Trung Quốc chững lại trong tháng 5, áp lực từ thị trường Mỹ và nội địa
Hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5/2025 ghi nhận mức tăng thấp nhất trong ba tháng, khi chịu sức ép kép từ căng thẳng thương mại với Mỹ và nhu cầu nội địa suy yếu. Trong khi đó, giá xuất xưởng tiếp tục giảm, làm dấy lên lo ngại về khó khăn kéo dài đối với nền kinh tế.
Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 chỉ tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2024, thấp hơn dự báo 5% và giảm so với mức 8,1% trong tháng 4. Điều đáng chú ý là con số này được ghi nhận ngay cả khi Mỹ đã tạm nới lỏng một số rào cản thuế quan từ đầu tháng 4.
Đặc biệt, xuất khẩu sang thị trường Mỹ sụt giảm tới 34,5% so với cùng kỳ, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 2/2020, thời điểm đại dịch COVID-19 bắt đầu gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong tháng 3 và 4, hoạt động xuất khẩu từng đạt mức tăng trưởng 12,4% và 8,1%, nhờ doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh giao hàng để né các rào cản thuế quan từ Mỹ.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục suy yếu, giảm 3,4% trong tháng 5, trái ngược với mức giảm nhẹ 0,2% trong tháng trước và thấp hơn mức kỳ vọng giảm 0,9%. Riêng nhập khẩu từ Mỹ cũng giảm 18,1%, sau khi đã giảm 13,8% trong tháng 4.
Dù vậy, Trung Quốc vẫn ghi nhận thặng dư thương mại ở mức cao, đạt 103,22 tỷ USD trong tháng 5, tăng so với 96,18 tỷ USD của tháng trước.
Trong bối cảnh xuất nhập khẩu cùng giảm tốc, giá xuất xưởng tại Trung Quốc tiếp tục đi xuống, chạm mức thấp nhất trong hai năm. Điều này cho thấy nhu cầu yếu ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế, gia tăng rủi ro giảm phát và khiến hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn.
Trước các thách thức gia tăng, Chính phủ Trung Quốc trong tháng 5 đã tung ra loạt biện pháp kích thích kinh tế, như hạ lãi suất cho vay cơ bản và triển khai gói tín dụng trị giá 500 tỷ Nhân dân tệ nhằm hỗ trợ tiêu dùng dịch vụ và chăm sóc người cao tuổi, hai lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới.
Giới quan sát nhận định, Trung Quốc đang nỗ lực duy trì đà phục hồi hậu đại dịch thông qua hỗ trợ chính sách, trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản tiếp tục suy yếu và xuất khẩu đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ bất ổn thương mại toàn cầu.
Ngày 9/6 (theo giờ địa phương), Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành vòng đàm phán thương mại tại London. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer; phía Trung Quốc do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong chủ trì. Hai bên tập trung bàn thảo việc duy trì lệnh ngừng leo thang thuế quan trong 90 ngày và tháo gỡ các nút thắt lớn như vấn đề đất hiếm.
Kết thúc hai ngày đối thoại, hai nước đạt được thỏa thuận khung về nguyên tắc thực thi các đồng thuận cấp cao, tạo tiền đề củng cố lòng tin và ổn định quan hệ song phương. Thị trường tài chính quốc tế phản ứng tích cực với diễn biến này, trong khi Mỹ cũng đang gấp rút đàm phán với nhiều đối tác khác để hoàn tất các thỏa thuận trước thời hạn 9/7, khi mức thuế mới dự kiến có hiệu lực.