Toàn cảnh

Ra mắt Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2.0

Thiên Bình 12/09/2025 - 14:13

Chiều 11/9, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức khởi động Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên, áp dụng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2.0 (PCI 2.0). Đây được xem là kênh tương tác mới, khách quan và có chiều sâu, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực kinh tế tư nhân.

Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế, Phó tổng Thư ký VCCI cho biết, trong nhiều năm, PCI đã giống như “bác sĩ khám bệnh”, phản ánh “nhiệt độ” môi trường kinh doanh của từng địa phương. Tuy nhiên, khảo sát doanh nghiệp mới chỉ phản ánh bề nổi, chưa chỉ rõ nguyên nhân sâu xa của những điểm nghẽn.

“Ở một số địa phương, thuế còn phức tạp; nơi khác đất đai lại là vấn đề nóng. PCI không thể giải quyết hết mà cần có phân tích chuyên sâu và chương trình hỗ trợ riêng cho từng tỉnh. Địa phương này có thể tập trung cải thiện thủ tục đầu tư, địa phương khác chú trọng cải thiện tiếp cận đất đai”, ông Tuấn nêu ví dụ.

Bao cao kinh te tu nhan

Theo định hướng mới, Báo cáo sẽ đi theo lộ trình “khám bệnh - chẩn đoán - điều trị”. Từ kết quả khảo sát ban đầu, VCCI và đội ngũ chuyên gia sẽ phân tích sâu, chỉ rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa phương.

Để triển khai, VCCI sẽ hình thành mạng lưới chuyên gia, cung cấp thông tin, đào tạo và hỗ trợ cho chính quyền địa phương. Trên nền tảng dữ liệu này, có thể thiết kế các chương trình nâng cao năng lực cho doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ở vùng sâu vùng xa, hay trong lĩnh vực nông nghiệp.

Điểm nhấn của sáng kiến là PCI 2.0 - phiên bản nâng cấp từ bộ chỉ số PCI được VCCI triển khai suốt 20 năm qua. PCI 2.0 phản ánh các động lực tăng trưởng mới, như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và chất lượng quản trị địa phương.

Theo ông Nguyễn Trung Hậu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, PCI 2.0 đã “bắt nhịp” kịp thời với các định hướng quan trọng của Trung ương, đặc biệt là trong bốn nghị quyết 57, 59, 66 và 68. Bộ chỉ số mới còn có ưu điểm thiết kế mô-đun mở, dễ dàng mở rộng xuống các cấp sở, ban, ngành, xã, phường.

Ông Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng PCI 2.0 là bước đi cần thiết, nhưng lưu ý cơ cấu trụ cột cần cân đối hơn. “Nhiều cán bộ xã, phường chưa nắm chắc pháp luật, dẫn đến rủi ro cho doanh nghiệp. Báo cáo cần phân loại rõ tiêu chí đất đai theo nhóm doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và bất động sản để phản ánh chính xác hơn mức độ hỗ trợ của địa phương”, ông Kiên đề nghị.

Ông Kiên cũng nhấn mạnh, Việt Nam muốn vượt bẫy thu nhập trung bình thì phải có những doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế, chứ không thể chỉ dựa vào doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bao cao kinh te tu nhan VCCI
Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế, Phó tổng Thư ký VCCI chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: VGP

Theo đại diện VCCI, Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên cùng PCI 2.0 sẽ là ấn phẩm định kỳ, có giá trị tham khảo tin cậy cho các nhà hoạch định chính sách, hiệp hội ngành nghề, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.

Báo cáo sẽ kết hợp số liệu thống kê và phản ánh thực tiễn, ghi nhận trải nghiệm của doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn lực, thực hiện thủ tục hành chính, quá trình chuyển đổi số, cũng như nỗ lực phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, báo cáo đưa ra khuyến nghị chính sách mang tính thực tiễn, nhằm cải thiện điều hành kinh tế địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Để triển khai hiệu quả, VCCI đã ký kết hợp tác với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát. Theo VCCI, sự tham gia của một tập đoàn tư nhân lớn sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích nhiều doanh nghiệp khác cùng tham gia. Nhờ đó, sáng kiến này không chỉ dừng ở báo cáo thường niên, mà còn mở ra kênh hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, từ khâu thiết kế chính sách đến triển khai chương trình hỗ trợ cụ thể.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định cam kết đồng hành cùng VCCI, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển bền vững cho khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mục tiêu lâu dài là hình thành những doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, đủ sức dẫn dắt chuỗi cung ứng, vươn tầm khu vực và quốc tế, từ đó góp phần xây dựng một nền kinh tế Việt Nam tự lực, tự cường và hùng cường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ra mắt Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2.0
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO