Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cùng Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến 22/8/2025.
Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck được Vua cha Jigme Singye Wangchuck truyền ngôi tháng 12/2006 và chính thức đăng quang Quốc vương thứ 5 của Bhutan vào tháng 11/2008. Với vai trò Nguyên thủ quốc gia, Nhà vua lãnh đạo đất nước thông qua Quốc hội, Hội đồng Bộ trưởng và Hội đồng Cố vấn Hoàng gia.
Bhutan là nước quân chủ lập hiến với hệ thống chính trị ổn định. Quốc hội gồm 150 ghế, trong đó 106 ghế do cử tri bầu, nhiệm kỳ 5 năm. Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên được tổ chức năm 2008. Nhà Vua và các thiết chế công quyền luôn có mức tín nhiệm cao, góp phần giữ vững ổn định xã hội.

Điểm đặc biệt, Bhutan đo lường sự phát triển không bằng GDP thông thường mà bằng chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc dân (GNH), nhấn mạnh cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao hạnh phúc người dân.
Năm 2023, Bhutan ra khỏi danh sách các nước kém phát triển của Liên Hợp Quốc, hiện đứng thứ 125/193 quốc gia về chỉ số phát triển con người. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào thủy điện, nông lâm nghiệp, du lịch; trong đó thủy điện đóng góp hơn 20% GDP và gần 70% giá trị xuất khẩu, chủ yếu sang Ấn Độ. Tăng trưởng GDP duy trì ổn định ở mức 4,5-6%/năm và dự kiến đạt khoảng 7% trong năm 2025.
Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/1/2012, duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường trao đổi điện chúc mừng nhân dịp sự kiện, song trao đổi đoàn và hợp tác song phương còn hạn chế.
Quan hệ kinh tế giữa hai nước ở mức khiêm tốn, kim ngạch thương mại hằng năm xấp xỉ 20.000 USD. Việt Nam hiện có 2 dự án đầu tư tại Bhutan với tổng vốn đăng ký 937.000 USD. Du lịch, đặc biệt là du lịch Phật giáo và tâm linh, được đánh giá có tiềm năng hợp tác lớn.
Theo Chính phủ Bhutan, từ năm 2025, Bhutan Airlines dự kiến mở đường bay thẳng TP.HCM - Bhutan với 10 chuyến khứ hồi cố định mỗi năm, tập trung vào mùa cao điểm du lịch. Sự kết nối này hứa hẹn tạo cú hích cho giao lưu nhân dân, văn hóa và kinh tế.
Ngày càng nhiều du khách Việt lựa chọn Bhutan - “vương quốc hạnh phúc” nổi tiếng với thiên nhiên nguyên sơ và trải nghiệm thiền định. Hai nước hướng tới tăng cường hợp tác trong tôn giáo, giáo dục, trao đổi nhân lực, giao lưu học thuật và văn hóa.
Trên các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ESCAP, hai nước có quan điểm tương đồng về phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy hợp tác Nam - Nam. Bhutan cũng là thành viên BIMSTEC - cơ chế kết nối Nam Á và Đông Nam Á, nơi Việt Nam giữ vai trò kết nối thông qua ASEAN.
Cộng đồng người Việt tại Bhutan hiện chỉ khoảng 10 người, trong đó 3 phụ nữ kết hôn với công dân Bhutan.