Quốc hội đặt lợi ích của nhân dân làm trọng tâm trong mọi quyết sách
Chiều 11/12, sau 40 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Quốc hội khóa XV đã chính thức bế mạc Kỳ họp thứ 10, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 51 luật cùng 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết mang tính quy phạm pháp luật. Đây là khối lượng công việc lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật và nghị quyết quy phạm pháp luật được ban hành trong cả nhiệm kỳ.
Theo Chủ tịch Quốc hội, các luật và nghị quyết được thông qua tại kỳ họp không chỉ đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước mà còn tạo dựng khuôn khổ pháp lý quan trọng, phục vụ giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn.
Song song với công tác lập pháp và giám sát, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đáng chú ý, kỳ họp đã tiến hành tổng kết toàn diện công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, đồng thời xem xét, quyết định công tác nhân sự bảo đảm đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Quốc hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận kỹ lưỡng các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đóng góp trí tuệ, tâm huyết và nhiều ý kiến sâu sắc cho định hướng phát triển đất nước.
Các nội dung thảo luận hướng tới mục tiêu đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, tận lực; thảo luận, tranh luận thẳng thắn, sâu sắc; lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Các ý kiến đóng góp đều hướng tới việc đề xuất giải pháp sát thực tiễn, căn cơ, đặt lợi ích của nhân dân vào trung tâm của mọi quyết sách.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, thời gian gấp rút, song các đại biểu vẫn chia sẻ, đồng thuận và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông bày tỏ mong muốn tinh thần đó tiếp tục được phát huy, dù ở bất kỳ cương vị nào, các đại biểu vẫn luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Sau kỳ họp, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các luật và nghị quyết đã được thông qua; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, cần quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.
Theo Chủ tịch Quốc hội, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ tư duy và triển khai đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược.
Chủ tịch Quốc hội kêu gọi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân, vì đất nước; qua đó góp phần quan trọng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới mục tiêu xây dựng một đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.