Bản tin tổng hợp

Quảng Trị thu hút thêm hai dự án điện gió trị giá hơn 3.000 tỷ đồng

QT 08/07/2025 - 09:37

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt chủ trương đầu tư cho hai dự án điện gió có tổng công suất 78MW và tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của tỉnh trong phát triển năng lượng tái tạo khu vực miền Trung.

Hai dự án được chấp thuận lần này gồm Nhà máy điện gió Phúc Thành An Quảng Trị và Nhà máy điện gió Phúc Thành An Vĩnh Phúc.

Cả hai đều được triển khai tại địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa, nơi được đánh giá có điều kiện tự nhiên lý tưởng cho phát triển năng lượng gió. Việc cấp phép đầu tư cho các dự án này là một phần trong chiến lược phát triển năng lượng bền vững của tỉnh, góp phần hiện thực hóa cam kết giảm phát thải và chuyển dịch năng lượng xanh.

Dự án Nhà máy điện gió Phúc Thành An Quảng Trị có công suất thiết kế 48MW, triển khai tại xã Tân Thành (nay là xã Lao Bảo), trên diện tích khoảng 16,8ha.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ lắp đặt từ 6 đến 8 turbine gió, mỗi turbine có công suất từ 6 đến 8MW. Để hòa vào lưới điện quốc gia, chủ đầu tư sẽ xây dựng tuyến đường dây trung áp dài 7,2km đấu nối với Trạm biến áp 220kV Hướng Tân, đồng thời lắp đặt máy biến áp 110/220kV-100MVA tại trạm.

Hé lộ về chủ sở hữu dự án điện gió 2.000 tỷ ở Quảng Trị đang có nhà đầu tư Trung Quốc muốn mua lại 50%

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm, dự kiến khởi công trong quý I/2026 và đi vào vận hành từ quý I/2027, nếu đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý liên quan.

Trong khi đó, Nhà máy điện gió Phúc Thành An Vĩnh Phúc có quy mô nhỏ hơn, với công suất thiết kế 30MW và tổng vốn đầu tư khoảng 1.278 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại các xã Hướng Việt, Hướng Phùng và Hướng Tân (nay là các xã Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh) với diện tích khoảng 10,5ha. Nhà máy sẽ lắp đặt từ 4 đến 8 turbine gió, mỗi turbine có công suất từ 4 đến 8MW, kèm theo trạm biến áp 110kV và tuyến đường dây dài 15km để kết nối về Trạm biến áp 220kV Hướng Tân. Tiến độ triển khai dự án được lên kế hoạch đồng bộ với dự án Phúc Thành An Quảng Trị.

Cả hai dự án đều thuộc nhóm ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và nằm trong khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Do đó, các nhà đầu tư sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ Nhà nước như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian đầu hoạt động; miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, linh kiện; miễn hoặc giảm tiền thuê đất; được áp dụng cơ chế khấu hao nhanh và tăng mức chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế.

UBND tỉnh Quảng Trị đồng thời yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường, điện lực, lâm nghiệp và quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, do vị trí các dự án nằm gần khu vực biên giới, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng trong quá trình khảo sát, thi công nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và hạ tầng tại khu vực triển khai dự án.

Hai dự án điện gió mới không chỉ đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của Quảng Trị trong việc phát triển năng lượng sạch và bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực miền Trung trong những năm tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quảng Trị thu hút thêm hai dự án điện gió trị giá hơn 3.000 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO