Chính sách mới

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả hàng dự trữ quốc gia ứng phó mưa lũ

Tùng Nguyễn 22/11/2025 16:04

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 226/CĐ-TTg ngày 21/11/2025 về việc tăng cường công tác quản lý, xuất cấp và sử dụng hàng dự trữ quốc gia nhằm kịp thời hỗ trợ, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Công điện được gửi tới các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế; đồng thời yêu cầu lãnh đạo các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tập trung triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo, trong tháng 11/2025, mưa lớn kéo dài tại Trung Bộ đã gây ngập lụt diện rộng, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực, làm gián đoạn giao thông, chia cắt các tuyến huyết mạch, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và an toàn của người dân.

Trước tình hình đó, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chỉ đạo nhằm tăng cường ứng phó, đồng thời ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

e9b7dc10-e519-4c37-a422-13531550.jpg
Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân ở trong khu vực ngập lụt tại Khánh Hòa. Ảnh: Đ.L

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát chủng loại, số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia, bảo đảm sẵn sàng xuất cấp trong các tình huống khẩn cấp.

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu thực tế của địa phương, Bộ Tài chính được giao quyết định xuất cấp kịp thời, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm hàng hóa đến tay người dân sớm nhất.

Đồng thời, các đơn vị dự trữ quốc gia phải bố trí phương tiện, nhân lực vận chuyển, giao nhận 24/24 giờ, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện. Song song đó, tiếp tục hoàn thiện khung thể chế về dự trữ quốc gia theo hướng chủ động, đồng bộ, nâng cao năng lực ứng phó trong mọi tình huống.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được giao chủ động rà soát các mặt hàng dự trữ thuộc lĩnh vực quản lý, thực hiện xuất cấp theo thẩm quyền để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Hai lực lượng nòng cốt này sẽ huy động lực lượng, phương tiện tham gia vận chuyển, bảo quản, phân phối hàng dự trữ tới vùng sâu, vùng bị chia cắt, bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình tiếp nhận và phân phát.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Y tế có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ số lượng, chủng loại hàng dự trữ theo kế hoạch; tổng hợp nhu cầu từ các địa phương; tổ chức xuất cấp, vận chuyển và giao hàng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, thuận lợi.

Đối với các địa phương, UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động đánh giá, xác định chính xác nhu cầu cấp thiết về hàng dự trữ quốc gia trong và sau thiên tai; kịp thời báo cáo, đề xuất để được hỗ trợ.

Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng hàng dự trữ phải đúng mục đích, đúng đối tượng; ưu tiên hộ nghèo, gia đình chính sách và các khu vực bị cô lập. Công tác phân bổ phải bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng các Phó Thủ tướng theo phân công trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai Công điện. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, kịp thời báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả hàng dự trữ quốc gia ứng phó mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO