Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, chỉ đạo công tác thông xe cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Chiều 18/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác Trung ương trực tiếp kiểm tra hiện trường Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trước thời điểm tổ chức thông xe kỹ thuật toàn tuyến.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài tuyến chính hơn 110 km, cùng khoảng 25 km các tuyến nối, được chia thành hai dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ ngày 1/1/2023, với tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục.
Báo cáo với Phó Thủ tướng, đại diện chủ đầu tư cho biết quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và địa phương, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Trên toàn tuyến, các nhà thầu đã huy động từ 1.200 đến 1.500 máy móc, thiết bị; thời điểm cao điểm có hơn 3.000 kỹ sư, công nhân và khoảng 200 mũi thi công hoạt động liên tục. Đến nay, tuyến chính đã cơ bản hoàn thành các hạng mục trọng yếu như thảm bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, biển báo, dải phân cách và sơn kẻ đường.
Cụ thể, dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang đã hoàn thành toàn bộ tuyến chính và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông, đủ điều kiện đưa vào khai thác ngay sau lễ khánh thành. Đối với đoạn Hậu Giang - Cà Mau, tuyến chính đã cơ bản hoàn thiện, bảo đảm điều kiện để tổ chức thông xe kỹ thuật, trong đó phần lớn chiều dài tuyến đã được thảm bê tông nhựa, một số đoạn còn lại tiếp tục hoàn thiện theo kế hoạch để sớm đưa vào khai thác chính thức.
Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và đội ngũ kỹ sư, công nhân trực tiếp thi công trên công trường. Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục tập trung bảo đảm chất lượng công trình, coi an toàn kỹ thuật là yêu cầu cao nhất, tuyệt đối không đánh đổi an toàn để chạy theo tiến độ.
Phó Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức thông xe kỹ thuật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và công tác hậu cần; phối hợp chặt chẽ với các điểm cầu để phục vụ truyền hình trực tiếp. Đồng thời, cần thông tin đầy đủ, rõ ràng để người dân phân biệt giữa việc khánh thành đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đưa vào khai thác ngay và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau nhằm tiếp tục hoàn thiện trước khi vận hành chính thức.

Việc thông xe cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Thơ và Cà Mau, giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, tăng cường kết nối logistics, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo định hướng của Chính phủ.