Toàn cảnh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chủ động, kỷ luật là chìa khóa ứng phó siêu bão số 9

Văn Hùng 24/09/2025 08:00

Chiều 23/9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia và lãnh đạo các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhằm bàn thảo và thống nhất các phương án ứng phó trước siêu bão số 9 (Ragasa).

Theo báo cáo của ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão Ragasa được các cơ quan khí tượng quốc tế đánh giá là siêu bão mạnh nhất toàn cầu trong năm 2025, vượt trên cả bão Erin ở Bắc Đại Tây Dương và bão Yagi năm 2024.

Cơn bão này di chuyển với tốc độ rất nhanh, khoảng 20 - 25 km/giờ, và trong vòng 36 giờ tới sẽ tiến vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đồng thời bắt đầu ảnh hưởng đến Vịnh Bắc Bộ. Hiện tại, cường độ bão đã giảm từ cấp 17 xuống cấp 16 và dự kiến tiếp tục suy yếu còn cấp 12 khi áp sát bờ biển tỉnh Quảng Đông, do tác động của khối không khí lạnh từ phía bắc.

bao-1-17586168856791918877078-17.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về ứng phó với siêu bão số 9 (Ragasa)

Tại Việt Nam, dự báo từ sáng 25/9, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sẽ xuất hiện gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8; vùng gần tâm bão có gió cấp 9 - 10, giật cấp 12. Trong đất liền khu vực Đông Bắc Bộ, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Dự báo mưa lớn tập trung tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, với trọng điểm là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Lượng mưa phổ biến trong hai ngày 25 - 26/9 đạt 100 - 250 mm, một số nơi vượt 400 mm, có thể gây ngập úng đô thị, ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa và làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi phía bắc.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định chỉ còn hơn một ngày trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, vì vậy các địa phương tuyệt đối không được lơ là. Ông nhấn mạnh: “Nguyên tắc ứng phó là không có cơn bão nào là nhẹ, bởi mỗi cơn bão đều chứa đựng những yếu tố bất thường, có thể gây tác động cả trước, trong và sau khi đổ bộ.”

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương kiên quyết quán triệt phương châm: “Lấy phòng là chính, chủ động là chính, kỷ luật và kỷ cương là hàng đầu”. Đồng thời, hệ thống thông tin từ Trung ương tới cơ sở phải được duy trì thông suốt, bảo đảm cập nhật tình hình liên tục và xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Đối với công tác ứng phó trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng cùng các lực lượng chức năng có trách nhiệm phát cảnh báo, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền và hướng dẫn ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú tránh an toàn. Các địa phương ven biển cần khẩn trương hỗ trợ người dân gia cố, bảo vệ lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy sản, hạn chế tối đa thiệt hại.

Trên đất liền, các địa phương phải triển khai nghiêm cơ chế “4 tại chỗ”, đồng thời bảo đảm nguồn điện, xăng dầu và thông tin liên lạc được duy trì ổn định. Cần chuẩn bị sẵn máy phát điện và phương tiện dự phòng để duy trì hoạt động trong trường hợp xảy ra sự cố, đồng thời có phương án bảo vệ tài sản khi buộc phải sơ tán dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sự chủ động, tinh thần kỷ luật và kỷ cương chính là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trước tác động phức tạp của siêu bão số 9 Ragasa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chủ động, kỷ luật là chìa khóa ứng phó siêu bão số 9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO