Quốc tế

Nga xuất khẩu dầu sang Ấn Độ giảm đầu năm 2024

PV 21/02/2024 - 15:31

Theo thống kê mới nhất, nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ trong tháng 1/2024 đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm, thấp hơn 35% so với mức đỉnh năm 2023. Lý do là Ấn Độ muốn đa dạng hóa nguồn cung.

Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ nói với Nikkei Asia rằng, sự sụt giảm này phản ánh nỗ lực cung cấp năng lượng giá rẻ cho người dân của chính phủ. Ấn Độ sẽ đa dạng hóa nguồn cung và ưu tiên những đối tác có giá mềm nhất.

warsawinstitute.org-wp-content-uploads-2022-03-_tankowiec.jpg
Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ năm 2023 - Ảnh: Warsaw Institute

Bộ trưởng Hardeep Singh Puri nói tiếp: “Chúng tôi là một nền dân chủ. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước cử tri. Chúng tôi phải đảm bảo lợi ích cao nhất cho người dân.”

Ấn Độ đã tăng cường mua dầu của Nga sau khi cuộc chiến Ukraine khởi phát tháng 2/2022. Ấn Độ tận dụng giá dầu của Nga giảm mạnh, do bị phương Tây tẩy chay. Dữ liệu từ công ty nghiên cứu Vortexa cho thấy, nhập khẩu dầu Nga của quốc gia Nam Á tăng từ 0 vào tháng 1/2022 - thời điểm trước chiến tranh, lên 1,27 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 1/2023.

Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ vào năm 2023, chiếm khoảng 30% tổng lượng nhập khẩu. Số liệu hàng tháng đạt đỉnh 1,99 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 7/2023.

Nhưng lượng mua đã giảm gần đây, xuống còn khoảng 1,29 triệu thùng/ngày vào tháng 1/2024.

Theo bộ trưởng Puri, hiện nay Ấn Độ nhập khẩu dầu thô từ 39 quốc gia.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo, nhu cầu dầu của Ấn Độ sẽ tăng khoảng 20% từ năm 2023 đến năm 2030, lên 6,6 triệu thùng mỗi ngày.

Bộ trưởng Puri nói rằng, Ấn Độ là một trong số ít thị trường đang phát triển nhanh như vậy. Giờ đây, nhiều quốc gia quan tâm đến việc cung cấp dầu cho Ấn Độ.

Một số nhà quan sát coi việc Ấn Độ giảm nhập khẩu từ Nga, là dấu hiệu cho thấy nỗ lực của Mỹ và các đối tác, nhằm thắt chặt biện pháp trừng phạt chống lại Moscow, đang tạo ra sự khác biệt.

G7 và Liên minh châu Âu tháng 12/2022 đã áp đặt mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu của Nga. Washington vào tháng 10/2023 đã trừng phạt 2 tàu thuộc sở hữu của công ty ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ vì vi phạm giá trần này.

Nga được cho là đã sử dụng một hạm đội bí mật, gồm các tàu chở dầu cũ để trốn tránh những hạn chế vận chuyển.

Với việc Nga đang bị trừng phạt tài chính, ngắt khỏi hệ thống giao dịch quốc tế, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ năm 2022 đã thiết lập một hệ thống, cho phép thanh toán thương mại bằng đồng rupee. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, sử dụng khuôn khổ này bị hạn chế vì rủi ro giao dịch và tỷ giá hối đoái. Ấn Độ trả tiền mua dầu thô của Nga phần lớn bằng USD hoặc đồng dirham của UAE.

Ấn Độ cũng đã bắt đầu đổi các mặt hàng khác để lấy dầu. Truyền thông Nga đưa tin, một phần khoản thanh toán tháng 1/2024 được thực hiện bằng chuối cùng nhiều loại trái cây khác.

Dẫu Ấn Độ giảm nhập khẩu, Bộ Tài chính Nga thông tin, doanh thu từ bán dầu của xứ bạch dương tăng 59% trong tháng 1/2024 so với cùng kỳ năm trước, lên khoảng 7,41 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nga xuất khẩu dầu sang Ấn Độ giảm đầu năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO