Chuyện làm ăn

Năm 2023, Fahasa đạt doanh thu 3.902 tỷ đồng

Khánh Hưng 11/03/2024 - 13:42

Đây là con số vừa được lãnh đạo Công ty CP Phát hành Sách TP.HCM (Fahasa) công bố. Cùng đó, lợi nhuận trước thuế của Fahasa đạt 70 tỷ đồng, tương đương 153% so với năm 2022.

Năm qua, tổng mức đầu tư phát triển mạng lưới Fahasa là 50 tỷ đồng thông qua việc mở mới 5 nhà sách có quy mô từ 250 - 400m2. Song song đó, Fahasa cũng quan tâm đầu tư cải tạo và nâng cấp các nhà sách lớn hiện hữu, với mục đích mang đến khách hàng hình ảnh mới mẻ, trẻ trung, sinh động.

Năm 2024, Fahasa đặt mục tiêu doanh thu là 4.000 tỷ đồng, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngành thành lập Công ty. Để làm được điều đó, Ban lãnh đạo khẳng định lợi thế công nghệ sẽ là trụ cột bền vững giúp Fahasa đón đầu được những cơ hội, hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

"Hàng năm, Fahasa dành 20 - 30 tỷ đồng/ năm cho việc cải tiến công nghệ, từ đó thu được những giá trị rất lớn cho hoạt động vận hành và kinh doanh”, ông Phạm Minh Thuận - CT HĐQT Fahasa cho biết.

img_8179.jpg
Ông Phạm Minh Thuận - CT HĐQT Fahasa

Hệ thống thương mại điện tử được xây dựng từ năm 2015 tiếp tục phát triển song hành cùng hệ thống cửa hàng vật lý. Ước tính hơn 70% các đơn hàng tại Hà Nội và TP.HCM đều được cung ứng đến tay khách hàng trong ngày, là lợi thế rất lớn của chúng tôi.

Đại diện Fahasa cũng cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện một số tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải thông tin sai hoặc giả mạo về Công ty Fahasa như tuyển dụng, mua bán, đóng cửa ngừng hoạt động,...

Công ty khẳng định hiện vẫn đang hoạt động bình thường, doanh thu tăng trưởng, hệ thống 120 nhà sách trên toàn quốc và trang thương mại điện tử fahasa.com liên tục phục vụ đông đảo khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Năm 2023, Fahasa đạt doanh thu 3.902 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO