Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung tại London, mở ra triển vọng tháo gỡ căng thẳng thương mại
Cuộc đàm phán kinh tế - thương mại cấp cao đầu tiên kể từ sau thỏa thuận Geneva đã mang lại bước tiến quan trọng, khi hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đồng thuận về khuôn khổ hợp tác mới.
Ngày 9/6 (giờ địa phương), tại thủ đô London (Anh), Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại cấp cao đầu tiên trong khuôn khổ cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại song phương kể từ sau thỏa thuận tạm thời đạt được tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng trước.

Phái đoàn Mỹ gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer. Phía Trung Quốc do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu. Cuộc gặp diễn ra tại Lancaster House với sự hỗ trợ địa điểm từ Chính phủ Anh nhưng không có sự tham gia trực tiếp của nước chủ nhà vào nội dung đàm phán.
Vòng đàm phán lần này tập trung duy trì và thúc đẩy lệnh ngừng leo thang thương mại, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận cắt giảm thuế quan trong thời hạn 90 ngày tại Geneva. Tuy ghi nhận những tiến triển tích cực, thỏa thuận Geneva vẫn chưa tháo gỡ được các bất đồng sâu sắc giữa hai bên.
Vài ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng. Trong cuộc trao đổi, lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi hai nước “giữ vững tay lái” và định hướng lại “con thuyền lớn” quan hệ song phương. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh mong muốn hợp tác với Trung Quốc, khẳng định hợp tác hai bên có thể đem lại nhiều lợi ích tích cực.

Sau hai ngày đàm phán, hai phái đoàn đã đạt được một thỏa thuận khung then chốt, mở ra hy vọng mới trong việc giải quyết các bất đồng thương mại. Điểm đột phá của thỏa thuận là sự thống nhất về cơ chế thực thi những gì đã đồng thuận trong cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo ngày 5/6 và tại Geneva.
Một trong những vấn đề mấu chốt được đưa ra bàn thảo là việc trì hoãn phê duyệt xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc. Đây được coi là “nút thắt” lớn cần tháo gỡ để tránh những ảnh hưởng lan rộng tới chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer đều bày tỏ lạc quan về triển vọng tiếp theo, song khẳng định cần chờ sự phê chuẩn chính thức từ lãnh đạo hai nước. Về phía Trung Quốc, Đại diện Thương mại Quốc tế Lý Thành Cương nhấn mạnh tinh thần “chuyên nghiệp, lý tính và thẳng thắn” của cuộc đối thoại, đồng thời khẳng định sự đồng thuận nguyên tắc về khuôn khổ hợp tác mới.
Thị trường tài chính quốc tế đang theo dõi sát sao diễn biến đàm phán. Trong phiên giao dịch ngày 10/6, thị trường chứng khoán tại châu Á ghi nhận mức tăng nhẹ, thể hiện kỳ vọng tích cực từ giới đầu tư về khả năng hạ nhiệt căng thẳng thương mại toàn cầu.
Dù vậy, giới phân tích vẫn tỏ ra thận trọng. Họ cho rằng thỏa thuận khung mới chỉ là bước đi sơ khởi và chưa giải quyết được những mâu thuẫn mang tính cấu trúc giữa hai nền kinh tế. Nhiều chi tiết quan trọng vẫn chưa được công bố, đặc biệt là về lộ trình thực thi và các điều khoản ràng buộc.
Cùng thời điểm, các nhóm đàm phán của Mỹ cũng đang tích cực hoàn tất thỏa thuận song phương với các đối tác lớn khác như Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc trước hạn chót 9/7, thời điểm các mức thuế đối ứng dự kiến sẽ tăng cao hơn.