Lãi suất VND liên ngân hàng tăng vọt, Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh bơm thanh khoản
Trong những ngày cuối tháng 11, thị trường tiền tệ ghi nhận biến động mạnh khi lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng nhanh ở các kỳ hạn ngắn, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục bơm thanh khoản nhằm hạ nhiệt căng thẳng nguồn vốn.
Diễn biến trên thị trường ngoại hối trong nước ngày 26/11 cho thấy xu hướng tương đối ổn định tại các kênh chính thức. Tỷ giá trung tâm được NHNN giữ nguyên ở mức 25.146 VND/USD. Tỷ giá mua vào tại NHNN ở mức 23.939 VND/USD và tỷ giá bán ra ở mức 26.353 VND/USD, không thay đổi so với phiên liền trước.
Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND duy trì trạng thái đi ngang. Mức giá mua vào phổ biến quanh 26.153 VND/USD, bán ra ở mức 26.403 VND/USD và tỷ giá chuyển khoản ở mức 26.183 VND/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND được ghi nhận ở mức 26.373, tăng nhẹ 0,01% so với phiên trước nhưng giảm 0,02% so với tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, VND đã mất giá khoảng 3,48% so với đồng USD. Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận diễn biến hạ nhiệt khi tỷ giá mua vào giảm từ 27.750 xuống 27.740 VND/USD, còn tỷ giá bán ra giảm từ 27.850 xuống 27.820 VND/USD.
Từ góc nhìn quốc tế, các phát biểu gần đây của Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams cho thấy xu hướng nghiêng về nới lỏng chính sách tiền tệ. Công cụ CME FedWatch cho thấy khoảng 80% nhà đầu tư dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng 12, tạo điều kiện thuận lợi giúp tỷ giá USD/VND trong nước duy trì ổn định trong giai đoạn cuối năm.
Đáng chú ý, trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng trong nước, lãi suất chào bình quân bằng VND đã tăng mạnh trong phiên 25/11, với mức tăng từ 0,45 đến 0,7 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn dưới một tháng. Trong đó, lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần cùng vọt lên mức 6,5%/năm; kỳ hạn 2 tuần đạt 6,45%/năm và kỳ hạn 1 tháng đạt 6%/năm. Đây là vùng lãi suất cao nhất kể từ đầu năm, tương đương giai đoạn cuối tháng 6.
Ở chiều ngược lại, lãi suất chào bình quân bằng USD trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ. Lãi suất qua đêm ở mức 3,91%/năm; kỳ hạn 1 tuần là 3,98%/năm; kỳ hạn 2 tuần là 4,01%/năm và kỳ hạn 1 tháng đạt 4,06%/năm.
Để hỗ trợ thanh khoản hệ thống, trong ngày 25/11, NHNN đã bơm ròng gần 34.073 tỷ đồng qua kênh thị trường mở (OMO). Trước đó, trong hai ngày 21/11 và 24/11, cơ quan điều hành cũng đã bơm lần lượt hơn 20.242 tỷ đồng và 30.745 tỷ đồng vào hệ thống.
Tính đến hết ngày 25/11, tổng lượng tiền lưu hành qua kênh OMO đạt khoảng 321.660 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 287.587 tỷ đồng ngày 24/11 và 256.842 tỷ đồng ngày 21/11, cho thấy động thái rõ rệt của Ngân hàng Nhà nước trong việc ổn định thị trường tiền tệ vào giai đoạn cao điểm cuối năm.