Khai trương tuyến cáp đất liền quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ 100%
Ngày 4/8, Tập đoàn VNPT chính thức khai trương và đưa vào vận hành tuyến cáp quang đất liền quốc tế VSTN - tuyến cáp đầu tiên kết nối trực tiếp từ Việt Nam qua Lào, Thái Lan, Malaysia đến Singapore, hoàn toàn bằng hạ tầng đất liền và do người Việt làm chủ 100%.
Tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây là tuyến cáp quang quốc tế đầu tiên hoàn toàn do Việt Nam đầu tư và vận hành. VSTN không chỉ là công trình viễn thông, mà còn là biểu tượng cho bước tiến chiến lược trong hành trình tự chủ hạ tầng số quốc gia.
“Muốn hạ tầng số an toàn, bền vững thì phải đa dạng hóa các tuyến truyền dẫn, có nhiều hướng đi khác nhau. Trong đó, tuyến cáp đất liền có tính hồi phục nhanh, là mệnh lệnh của Đảng và Nhà nước trong chiến lược đảm bảo an toàn hạ tầng số”, Bộ trưởng nói.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết, tuyến cáp quốc tế đầu tiên có Việt Nam tham gia là TDH, khai thác từ năm 1996. Tuy nhiên, gần 30 năm qua, Việt Nam chưa từng có tuyến nào do doanh nghiệp trong nước làm chủ 100%. Việc VNPT triển khai thành công tuyến VSTN là bước đột phá về năng lực làm chủ công nghệ và hạ tầng số quốc gia.

Tuyến cáp VSTN có tổng chiều dài khoảng 3.900km, đi qua 5 quốc gia: Việt Nam - Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore. Điểm xuất phát là trung tâm kỹ thuật VNPT tại Đà Nẵng, kết nối trực tiếp tới các trung tâm dữ liệu lớn trong khu vực như IDC Telehouse (Thái Lan), MY01 Cyberjaya, Equinix JH01 Johor Bahru (Malaysia), Equinix và Global Switch (Singapore).
Với đặc điểm hoàn toàn đi qua hạ tầng đất liền, tuyến VSTN giúp nâng cao tính chủ động, khả năng kiểm soát toàn diện và tốc độ xử lý sự cố. Trong bối cảnh các tuyến cáp quang biển thường xuyên gặp sự cố, VSTN đóng vai trò như tuyến dự phòng trọng yếu, góp phần bảo vệ tính ổn định và an toàn cho hạ tầng viễn thông quốc gia.
Tuyến cáp sử dụng công nghệ truyền dẫn DWDM ghép bước sóng tiên tiến. Mỗi bước sóng có thể truyền tải dung lượng tối thiểu 300 Gbps, tổng thiết kế toàn tuyến đạt 4Tbps và có thể nâng cấp lên tới 12Tbps. Với năng lực này, VSTN không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại, mà còn sẵn sàng cho những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.
“VSTN không chỉ là một bước tiến kỹ thuật, mà còn là bước đi chiến lược giúp Việt Nam chủ động trong hạ tầng truyền dẫn quốc tế, đảm bảo an ninh dữ liệu và thông tin”, ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT khẳng định.
Theo ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, hiện tập đoàn đang khai thác 4 tuyến cáp quang biển quốc tế lớn gồm AAG, APG, AAE-1 và SJC-2 với tổng chiều dài hơn 65.000km, trong đó SJC-2 là tuyến mới nhất vừa hoàn thành.

VNPT cũng là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sở hữu và vận hành hai vệ tinh viễn thông Vinasat-1 và Vinasat-2. “Với việc đưa vào khai thác tuyến cáp VSTN, VNPT đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng truyền dẫn đa phương thức - đất liền, biển và không gian. Sự kết hợp này đảm bảo độ phủ sóng rộng khắp, tăng cường độ tin cậy và khả năng phục vụ tốt hơn cho các dịch vụ viễn thông trong nước”, ông Liêm nói.
Việc đưa tuyến cáp VSTN vào vận hành không chỉ bổ sung một tuyến truyền dẫn mới, mà còn là lời khẳng định người Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ các hạ tầng công nghệ phức tạp, hiện đại và mang tính chiến lược cao.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng thêm các tuyến cáp quốc tế do người Việt làm chủ, góp phần nâng cao vị thế số của quốc gia trên bản đồ kết nối khu vực.
Với tuyến cáp VSTN, Việt Nam đang dần khẳng định vai trò là trung tâm trung chuyển dữ liệu của khu vực Đông Nam Á. Tuyến cáp này góp phần thiết lập một “hành lang số” liền mạch giữa các quốc gia Đông Dương với ASEAN, mở rộng không gian số và gia tăng giá trị kinh tế số.