Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đà Nẵng cần hướng tới xuất khẩu công nghệ
Chiều 28/7, tại buổi làm việc với lãnh đạo TP. Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Đà Nẵng đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là phải nghĩ đến xuất khẩu - đây sẽ là ngành xuất khẩu chính của thành phố trong tương lai”.
Cuộc làm việc nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với sự kết nối trực tuyến đến 93 xã, phường và hơn 1.250 đại biểu tham dự.
Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết thành phố đã lồng ghép các mục tiêu của Nghị quyết 57 vào kế hoạch hành động và đến nay đã hoàn thành 42,7% nhiệm vụ do Trung ương giao, thuộc nhóm 5 địa phương đi đầu cả nước.

Thành phố đề xuất 10 giải pháp trọng tâm như: mở rộng thử nghiệm chính sách (sandbox), thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia, đầu tư hạ tầng công nghệ trọng điểm, triển khai Internet vệ tinh, hỗ trợ phát triển công nghệ chiến lược, bổ sung ba sáng kiến vào danh mục quốc gia, hoàn thiện pháp lý về đô thị thông minh, mở rộng visa chuyên gia, phát triển kinh tế số và xây dựng sàn giao dịch tín chỉ carbon.
Năm 2024, tổng doanh thu toàn ngành công nghệ - thông tin của Đà Nẵng đạt gần 40.000 tỷ đồng, tăng 9,07% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 165 triệu USD, tăng 11,6%; đóng góp của kinh tế số vào GRDP thành phố đạt 20,69%.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là nền tảng bền vững của Đà Nẵng. Thành phố đang hướng tới ba trung tâm chiến lược: khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo quốc gia, trung tâm chuyển đổi số của Đông Nam Á và trung tâm tài chính quốc tế, triển khai qua tám chương trình hành động cụ thể và phát triển đô thị thông minh với ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đặc biệt, ông Quảng nhấn mạnh vai trò của dữ liệu như một lực lượng sản xuất mới, không chỉ là tài nguyên mà cần được xác lập là tài sản. Dữ liệu nếu được định giá, sở hữu, có thể trở thành đầu vào quan trọng trong sản xuất, đặc biệt trong phát triển công nghệ số. Đà Nẵng đang xây dựng mục tiêu trở thành trung tâm dữ liệu lớn của quốc gia và khu vực, đồng thời đề xuất chính sách cho các lĩnh vực như blockchain, bản sao số (digital twin)…
Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng nếu nông nghiệp giúp Việt Nam thoát nghèo, gia công - lắp ráp giúp thành nước có thu nhập trung bình thì chỉ có khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đưa Việt Nam trở thành nước phát triển.
Ông nhấn mạnh Đà Nẵng cần hướng tới xuất khẩu công nghệ như một mũi nhọn mới, đồng thời áp dụng tinh thần “Khoán 10” vào khoa học công nghệ: Giao quyền, tự chủ, chấp nhận rủi ro, quản lý theo kết quả và tạo cơ chế để người làm khoa học được hưởng lợi xứng đáng từ thành quả.
“Đổi mới sáng tạo không thể là hô hào, mà phải đi đến sản phẩm hoàn chỉnh. Trung ương sẵn sàng cử cán bộ về phối hợp với địa phương, bám sát đến khi hoàn thiện mới triển khai rộng rãi, tránh tình trạng ‘làm chưa đến nơi đã mang đi áp dụng toàn quốc’”, Bộ trưởng thẳng thắn.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cam kết Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đồng hành cùng Đà Nẵng, coi thành phố là mô hình thí điểm trong thực thi Nghị quyết 57 để từ đó nhân rộng ra cả nước. Theo ông, phát triển khoa học công nghệ cần hướng tới kết quả có thể đo lường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đặc biệt, cần chú trọng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn đầu khởi nghiệp - nơi luôn nảy sinh nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo có tiềm năng bứt phá.