Fed cảnh báo rủi ro lạm phát và thị trường lao động chững lại
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức, bà Lisa Cook - thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cảnh báo nguy cơ lạm phát gia tăng và sự chững lại của thị trường lao động Mỹ. Phát biểu tại sự kiện do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tổ chức tại New York mới đây, bà Cook nhấn mạnh các yếu tố bất định đang gia tăng đáng kể từ đầu năm nay.
Theo bà Cook, các chính sách điều chỉnh thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump, dù chưa có hiệu lực toàn diện, đã gây ảnh hưởng rõ rệt đến tâm lý thị trường và giá cả. Đặc biệt, bà cảnh báo về nguy cơ lạm phát có thể quay trở lại và thị trường việc làm có dấu hiệu chững lại sau một thời gian tăng trưởng tích cực.

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát cơ bản tháng 4 ở mức 2,5%, lạm phát toàn phần đạt 2,1% - nằm trong vùng kiểm soát của Fed nhưng có nguy cơ đảo chiều nếu áp lực chi phí gia tăng từ chính sách thuế mới. “Các đợt tăng giá do thay đổi chính sách có thể khiến quá trình kiểm soát lạm phát trong ngắn hạn trở nên khó khăn hơn”, bà Cook nhấn mạnh.
Đồng thời, bà cho rằng môi trường kinh tế hiện tại đang tạo ra những thách thức lớn đối với các nhà hoạch định chính sách tiền tệ. Phản ứng của thị trường tài chính, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng đều đang góp phần làm gia tăng rủi ro đối với mục tiêu ổn định giá cả và duy trì tăng trưởng việc làm bền vững.
Cùng lúc đó, Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố dữ liệu thị trường lao động tháng 4 cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động tuyển dụng ổn định, song tốc độ gia tăng việc làm đang chậm lại, trong khi số lượng sa thải cũng tăng, cho thấy sự tái cấu trúc nhân lực nhiều hơn là tăng trưởng bền vững.
Trong khi đó, giới đầu tư và thị trường tài chính đang theo dõi sát cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed, dự kiến diễn ra ngày 17-18/6. Phần lớn giới phân tích cho rằng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất hiện tại để duy trì ổn định giá cả, giữa bối cảnh rủi ro vẫn nghiêng về phía lạm phát hơn là suy thoái. Tuy nhiên, các công cụ định giá thị trường đang phản ánh xác suất cắt giảm lãi suất có thể xảy ra từ tháng 9.
Cùng ngày, Nhà Trắng phát đi thông báo nhấn mạnh hạn chót đàm phán thương mại với các đối tác quốc tế là ngày 4/6 (giờ Mỹ). Động thái này nằm trong nỗ lực thúc ép đạt thỏa thuận trước khi thời gian tạm hoãn áp thuế 90 ngày kết thúc vào ngày 8/7.
Người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt cho biết, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã gửi thư yêu cầu các đối tác đưa ra đề xuất cụ thể về các lĩnh vực then chốt như thuế quan, hạn ngạch nhập khẩu, thương mại số và an ninh kinh tế và những nội dung mang tính song phương phù hợp với từng quốc gia. Phía Mỹ cam kết sẽ phản hồi trong vòng vài ngày, trong đó nêu rõ mức thuế cuối cùng có thể được áp dụng nếu đàm phán không đạt kết quả trước thời hạn 8/7. Điều này có thể gia tăng áp lực lên lạm phát và thị trường toàn cầu, đúng như cảnh báo từ các quan chức Fed.