Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận

T.Hải| 26/03/2023 01:00

Tối 25/3, tại TP.Phan Thiết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành trung ương và địa phương đã đến dự khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh". Sự kiện này do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh với chủ đề hết sức ý nghĩa, "Bình Thuận - Hội tụ xanh" khẳng định du lịch không chỉ phát triển đơn thuần, mà xa hơn là phát triển du lịch "xanh", du lịch bền vững. Từ đó, tạo tiền đề đưa Bình Thuận trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch miền Trung và cả nước. 

"Chủ đề Năm Du lịch quốc gia khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng là phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Tận dụng "nội lực" này, Bình Thuận sẽ biến bất lợi về thời tiết thiên nhiên khô khan - nắng gió thành thương hiệu của riêng mình "biển xanh - cát trắng - nắng vàng" trong suốt chiều dài phát triển", Phó thủ tướng nêu rõ.

90 phút lễ khai mạc còn diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ để "Hội tụ xanh", thể hiện tinh thần quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững của ngành du lịch Việt Nam. Chương trình lần lượt giới thiệu bề dày lịch sử hơn 300 năm hình thành nên những nét văn hóa đặc sắc, lâu đời của Bình Thuận; giới thiệu hành trình phát triển du lịch Bình Thuận; nhấn mạnh sự hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc trưng, những lễ hội văn hóa đặc sắc, cùng người dân hiền hoài, chân chất làm say lòng du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, việc Thủ tướng Chính phủ chọn Bình Thuận làm nơi tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 không chỉ bởi Bình Thuận là đại diện cho dải đất miền Trung với nhiều tiềm năng, mà còn sâu xa mong muốn bạn bè và du khách sẽ được tận hưởng du lịch xanh, du lịch bền vững mà Bình Thuận đang và sẽ triển khai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự đêm khai mạc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự đêm khai mạc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự lắng nghe của Quốc hội, Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và với sự chung tay của người dân với sứ mệnh mỗi người dân là một “sứ giả du lịch quốc gia”, du lịch Bình Thuận và cả nước sẽ sớm phục hồi, phát triển.

Tại lễ khai mạc, người xem được thưởng thức chương trình trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay "rone light", bay treo khinh khí cầu, bắn pháo hoa tầm thấp và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Hưởng ứng Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia, Bình Thuận sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng gồm: Lễ hội Môtô Việt Nam - Bình Thuận 2023 xác lập kỷ lục Guinness, Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Thuận, Giải Việt Nam Festrival Bình Thuận lần I - 2023, Phát động Tuần lễ môi trường xanh, Giải Billiard - Snooker vô địch quốc gia (vòng 1), Hội nghị Tập huấn công tác quản lý Nhà nước về du lịch, Hành trình Du lịch xanh...

Năm Du lịch quốc gia 2023 là chuỗi sự kiện kinh tế - văn hóa - xã hội, không chỉ tạo động lực phục hồi ngành du lịch Việt Nam sau thời gian chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 mà còn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và vùng đất Bình Thuận nói riêng nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

-9741-1679800638.jpg

Một màn biểu diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc

Trong năm, sẽ có hơn 200 sự kiện diễn ra sôi động. Trong đó, 13 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành trung ương tổ chức; tỉnh Bình Thuận tổ chức trên 30 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô liên tỉnh, quốc gia, quốc tế; hơn 30 hoạt động cấp huyện diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh cùng với 164 sự kiện hưởng ứng do 41 tỉnh, thành phố tổ chức.

Ngành du lịch Bình Thuận đang từng bước phục hồi mạnh mẽ, khởi sắc trở lại sau đại dịch. Năm 2022, Bình Thuận đã đón trên 5,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 75.5000 lượt khách quốc tế, doanh thu 13.680 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO