Toàn cảnh

Doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 48% sau khi Nghị quyết 68 ban hành

Văn Sơn 26/09/2025 21:09

Sau khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, môi trường kinh doanh ghi nhận những chuyển biến tích cực rõ rệt.

Theo đó, bình quân mỗi tháng, cả nước có hơn 19.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 48% so với mức trung bình giai đoạn trước. Đồng thời, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt trung bình 31.500 doanh nghiệp/tháng, tăng 27% so với 5 tháng đầu năm.

Tính chung trong 8 tháng, đã có hơn 209.240 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn 30% so với số lượng doanh nghiệp rút lui. Cùng với đó, số hộ kinh doanh đăng ký mới cũng tăng trên 18% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, gần 13.700 hộ kinh doanh nộp thuế khoán đã chuyển sang phương pháp kê khai, và khoảng 1.480 hộ đã hoàn tất thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp.

1d0eb323-d25e-4d85-8af5-f1ef3d-4.jpg
Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại cuộc họp về triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ngày 26/9. Ảnh: VGP

Sự phục hồi và phát triển của khu vực tư nhân đã tạo động lực quan trọng cho tăng thu ngân sách. Trong 8 tháng, tổng thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt gần 296.000 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hộ và cá nhân kinh doanh đạt 17.100 tỷ đồng, tương đương 131% so với cùng kỳ 2024.

Nhờ kết quả này, tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng ước đạt 1,33 triệu tỷ đồng, bằng 80,7% dự toán cả năm và tăng 31,8% so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính nhận định, mặc dù Nghị quyết 68 đã mang lại hiệu quả bước đầu rõ rệt, nhưng tiến độ triển khai ở nhiều địa phương vẫn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng. Trình độ và năng lực của cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới trong quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị triển khai ngày 26/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất là tạo cơ chế để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, đưa vào nền kinh tế, qua đó lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân. Ông khẳng định: “Triển khai Nghị quyết 68 thành công là khi tạo được niềm tin để doanh nghiệp yên tâm, mạnh dạn đầu tư”.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần rà soát, hoàn thiện các dự án, đề án, đồng thời giám sát chặt chẽ việc ban hành quy định mới, tránh phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp phải được triển khai khẩn trương, song song với việc tháo gỡ rào cản, khuyến khích ứng dụng công nghệ, kết nối với các viện, trường và hiệp hội trong và ngoài nước. Ngoài ra, Nhà nước cần tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, hạ tầng, vốn, đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực và hỗ trợ chuyển đổi số.

Nghị quyết 68, được Bộ Chính trị ban hành vào tháng 5, xác định khu vực kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế, đồng thời là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học - công nghệ.

Theo mục tiêu, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp tư nhân lớn đủ khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Khu vực tư nhân dự kiến đóng góp 55 - 58% GDP và sử dụng 84 - 85% lực lượng lao động trong nền kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 48% sau khi Nghị quyết 68 ban hành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO