Toàn cảnh

Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Quyết tâm biến nghị quyết thành động lực phát triển đất nước

Hùng Nguyễn 15/10/2025 00:15

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, thể hiện quyết tâm của toàn hệ thống trong việc hiện thực hóa nghị quyết Đại hội bằng hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu tại họp báo công bố kết quả Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trên mọi phương diện.

Đại hội không chỉ tổng kết thành tựu của nhiệm kỳ qua mà còn mở ra tầm nhìn, khát vọng và phương hướng hành động mới cho chặng đường 2025 - 2030.

05ea2edccce642a1be3658283e8a13e4.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại họp báo thông báo kết quả Đại hội. Ảnh: VGP.

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh thế giới trải qua nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là tác động sâu rộng của đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng dương, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thành tựu này khẳng định năng lực điều hành linh hoạt của Chính phủ và sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị.

Cùng với ổn định kinh tế, công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân được thực hiện một cách toàn diện, thể hiện rõ nét bản chất nhân văn của Nhà nước. Trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, Việt Nam đã tổ chức tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân, đạt tỷ lệ bao phủ thuộc nhóm năm quốc gia hàng đầu thế giới, góp phần đưa tỷ lệ tử vong vì Covid-19 chỉ bằng một phần ba mức trung bình toàn cầu.

Đồng thời, hơn 1,1 triệu tỷ đồng - tương đương 17% tổng chi ngân sách nhà nước đã được chi cho các chính sách an sinh xã hội, giúp hàng triệu người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người tăng từ hơn 3.000 USD lên 5.000 USD/năm, phản ánh rõ kết quả của chính sách điều hành lấy con người làm trung tâm của phát triển.

Trong công tác xây dựng bộ máy, nhiệm kỳ vừa qua ghi nhận bước đột phá lớn trong việc sắp xếp tổ chức và xây dựng chính quyền hai cấp. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ví đây là “một cuộc cách mạng về tổ chức”, giúp bộ máy hành chính trở nên tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả hơn, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới với đội ngũ cán bộ được chọn lọc, chuyên nghiệp, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Trên các bảng xếp hạng quốc tế, vị thế của Việt Nam được nâng cao rõ rệt: quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD lên 510 tỷ USD, vươn lên đứng thứ 32 thế giới và thứ 4 ASEAN; chỉ số phát triển con người tăng 22 bậc, chỉ số hạnh phúc tăng 37 bậc; Việt Nam hiện nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thương mại lớn nhất toàn cầu với kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 850 tỷ USD/năm.

Các lĩnh vực bình đẳng giới, chất lượng đào tạo nghề, môi trường kinh doanh và chính phủ điện tử đều có cải thiện đáng kể, trong đó chất lượng đào tạo nghề đã vươn lên đứng thứ hai ASEAN, chỉ sau Singapore.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho rằng Đại hội không chỉ là dịp nhìn lại thành tựu mà còn là thời điểm để Đảng bộ Chính phủ nghiêm túc đánh giá những hạn chế, thách thức cần được khắc phục.

Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ những vấn đề cấp bách cần được ưu tiên giải quyết trong nhiệm kỳ tới, bao gồm ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, xâm nhập mặn và an toàn đê điều. Đây đều là các vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Bước vào giai đoạn mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ xác định mục tiêu phát triển với tầm nhìn và khát vọng mạnh mẽ: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 10%/năm; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Theo Phó Thủ tướng, đây là mục tiêu “tham vọng nhưng khả thi” nếu toàn hệ thống chính trị hành động quyết liệt, phát huy tối đa nội lực và đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực.

Đại hội lần này cũng xác định rõ tinh thần xuyên suốt là biến nghị quyết thành hành động. Các giải pháp đột phá đã được cụ thể hóa trong nghị quyết, từ hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, đổi mới mô hình tăng trưởng, đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học - công nghệ. Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương được giao nhiệm vụ trọng tâm là triển khai nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch và sản phẩm cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, chìa khóa của thành công nằm ở đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới và tinh thần dấn thân vì lợi ích chung.

Ông nhấn mạnh lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm: “Chủ trương, đường lối đã đúng, tư duy đã đổi mới, phương pháp đã rõ - vấn đề còn lại là tổ chức bộ máy phải thật tốt”. Đó chính là điều kiện tiên quyết để biến nghị quyết thành hiện thực.

06757dc8d1b84accbeda02d005220be4.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, thành công của Đại hội không chỉ được đo bằng không khí hay quy mô tổ chức, mà bằng kết quả sau nhiệm kỳ - khi các nghị quyết được hiện thực hóa bằng tăng trưởng, bằng đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

“Đại hội đã thành công rực rỡ trong hội trường, nhưng thành công thật sự là 5 năm sau, khi chúng ta có thể kiểm đếm những gì đã làm được”, ông nhấn mạnh.

Với nền tảng thành tựu đã được tạo dựng, tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và phương hướng hành động rõ ràng, Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của Chính phủ kiến tạo - liêm chính - hành động - phục vụ, nơi mọi nghị quyết được chuyển hóa thành kết quả cụ thể và niềm tin ngày càng vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Quyết tâm biến nghị quyết thành động lực phát triển đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO