Bình luận

Chứng khoán châu Á thận trọng trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Minh Hải 23/09/2025 12:00

Thị trường chứng khoán châu Á ngày 23/9 giao dịch trong trạng thái phân hóa, khi giới đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ - yếu tố có thể quyết định bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong những tuần tới.

Sau chuỗi phiên sôi động nhờ kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách, thị trường bước vào tuần mới với tâm lý dè dặt. Tuần trước, Fed đã cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau chín tháng và dự báo có thể giảm thêm hai lần trước cuối năm nhằm hỗ trợ thị trường lao động, bất chấp lạm phát vẫn ở mức cao.

Tâm điểm chú ý trong tuần này là báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến công bố ngày 27/9. Giao dịch cũng phần nào hạn chế do thị trường Nhật Bản nghỉ lễ, trong khi Hong Kong (Trung Quốc) chuẩn bị ứng phó bão Ragasa.

Làn sóng đầu tư vào cổ phiếu công nghệ, đặc biệt nhóm sản xuất chip, tiếp tục là điểm sáng. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi mở cửa tăng 0,38%, đạt 3.481,77 điểm. Dù nghỉ giao dịch, chỉ số Nikkei của Nhật Bản vẫn ghi nhận mức tăng 6,5% kể từ đầu tháng 9. Trong khi đó, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 0,3%, cao hơn 5,5% so với đầu tháng.

chung-khoan-nhat-01072025-01.jpg
Bảng chỉ số chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Ngược lại, nhiều thị trường trong khu vực chịu áp lực điều chỉnh. Các chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc), Hang Seng (Hong Kong), cùng thị trường Manila (Philippines) và Wellington (New Zealand) đều giảm điểm trong phiên sáng. Shanghai Composite lùi 0,8% xuống 3.797,10 điểm, còn Hang Seng giảm 0,7% xuống 26.155,08 điểm. Giới phân tích cho rằng lo ngại về khả năng tăng trưởng quá nhanh, cộng thêm nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa, đang khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Tại Washington, rủi ro “shutdown” gia tăng sau khi Thượng viện không thông qua dự luật ngân sách tạm thời hôm 20/9, dù Hạ viện đã phê chuẩn với tỷ lệ sít sao. Đảng Dân chủ bác bỏ dự luật, trong khi cả hai viện Quốc hội đều sắp nghỉ làm việc.

Điều này khiến thời gian để đạt thỏa thuận trước hạn chót 30/9, thời điểm kết thúc năm tài khóa trở nên rất gấp gáp. Nếu không đạt đồng thuận, Chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa một phần, khiến hàng trăm nghìn công chức tạm thời không được trả lương và nhiều hoạt động “không thiết yếu” bị đình chỉ.

Tại Việt Nam, thị trường mở cửa phiên 23/9 với sắc xanh nhẹ. VN-Index tăng 4,03 điểm (0,24%) lên 1.638,45 điểm, trong khi HNX-Index tăng 0,67 điểm (0,24%) lên 274,90 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chứng khoán châu Á thận trọng trước dữ liệu lạm phát Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO