Toàn cảnh

Việt Nam tự tin vào triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán

Văn Sơn 17/09/2025 - 15:50

Trong chuyến công tác tại London, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam có nhiều cơ sở để kỳ vọng vào việc được nâng hạng thị trường chứng khoán ngay trong kỳ rà soát tới.

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đang dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tài chính tham dự chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại Anh và Ý, kéo dài đến ngày 21/9.

Trong chương trình, sáng 16/9 (giờ địa phương), Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại London với sự tham dự của gần 300 đại diện doanh nghiệp, tập đoàn, ngân hàng và quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.

Phát biểu với Hãng tin Reuters, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: “Bản thân tôi khá tự tin về khả năng được nâng hạng. Về cơ bản và nền tảng, chúng tôi đã đáp ứng được các tiêu chí của phía quản lý chỉ số”.

bt-thang-1301.png
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại London (Anh) ngày 16/9. Ảnh: UBCKNN

Các nhà phân tích quốc tế dự báo FTSE Russell có thể công bố chính thức việc nâng hạng Việt Nam trong kỳ rà soát toàn cầu diễn ra vào tháng 10 tới. Việt Nam đã nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng từ năm 2018 và đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực về cấu trúc và vận hành thị trường.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, đến cuối năm 2024, tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm cổ phiếu và trái phiếu đã đạt 103,75% GDP. Cả nước hiện có hơn 1.600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch, trong đó có 7 doanh nghiệp vốn hóa trên 10 tỷ USD và 61 doanh nghiệp vốn hóa vượt 1 tỷ USD.

VN-Index tính đến tháng 8/2025 đã tăng 33% so với cuối năm 2024, trở thành một trong những chỉ số chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu. Việt Nam cũng dẫn đầu ASEAN về tính thanh khoản, với giá trị giao dịch bình quân trên 1,1 tỷ USD mỗi ngày. Số lượng tài khoản chứng khoán vượt 10 triệu, tương đương khoảng 10% dân số, cao hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.

Ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, hướng đến các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để bảo đảm sự phát triển an toàn, minh bạch và bền vững cho thị trường chứng khoán. Những năm gần đây, nhiều cải cách đã được thực hiện nhằm tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn ngoại.

Đồng thời, Bộ Tài chính cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thường xuyên tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, trực tiếp đối thoại với cộng đồng tài chính toàn cầu. Đây được coi là nỗ lực quan trọng trong việc khẳng định cam kết hội nhập và củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường vốn Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam tự tin vào triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO