Thị trường vốn

Căng thẳng Trung Đông gia tăng, chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm

Sơn Nguyễn 20/03/2026 17:28

Các thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận xu hướng đi xuống trong phiên giao dịch ngày 20/3, khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tiếp tục gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư.

Kết thúc phiên, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,82% xuống còn 8.428,4 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng giảm 0,89% xuống 25.274,40 điểm, trong khi Shanghai Composite mất 1,24%, lùi về 3.957,05 điểm.

Ở chiều ngược lại, thị trường Hàn Quốc là điểm sáng hiếm hoi khi chỉ số Kospi tăng 0,31% lên 5.781,2 điểm. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Áp lực chính đến từ diễn biến phức tạp tại Trung Đông. Căng thẳng leo thang sau khi Iran tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào một cơ sở khí đốt quy mô lớn tại Qatar vào ngày 19/3, động thái được cho là nhằm đáp trả các hành động quân sự trước đó của Israel tại mỏ khí Nam Pars.

Theo ông Saad al-Kaabi, Giám đốc điều hành của QatarEnergy, các cuộc tấn công đã làm suy giảm đáng kể năng lực xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) của Qatar, với khoảng 17% công suất có thể bị ảnh hưởng trong vòng 3-5 năm tới.

Các hành động quân sự “ăn miếng trả miếng” nhắm vào hạ tầng dầu khí trọng yếu trong khu vực đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu.

ttxvn-chung-khoan-chau-a-resize (2)
Chỉ số Nikkei-225 hiển thị trên bảng điện tử tại Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo The Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ Saudi Arabia, giá dầu có thể vượt mốc 180 USD/thùng nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài đến cuối tháng 4/2026.

Trước những biến động này, các nhà lãnh đạo quốc tế đã có động thái nhằm xoa dịu thị trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không triển khai lực lượng bộ binh tại khu vực.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ kiềm chế, tránh tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran.

Bên cạnh đó, các đồng minh của Mỹ gồm United Kingdom, Canada, France, Germany và Japan đã ra tuyên bố chung, sẵn sàng phối hợp đảm bảo an toàn hàng hải tại Strait of Hormuz - tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới.

Diễn biến tiêu cực của khu vực cũng lan sang thị trường Việt Nam. Kết phiên 20/3, chỉ số VN-Index giảm mạnh 51,32 điểm (tương đương 3,02%) xuống 1.647,81 điểm.

Trong khi đó, chỉ số HNX-Index giảm 2,27 điểm (0,92%) xuống còn 243,46 điểm.

Sự suy giảm đồng loạt phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những rủi ro địa chính trị và biến động giá năng lượng, vốn có thể tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Căng thẳng Trung Đông gia tăng, chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO