Thị trường vốn

Nhóm cổ phiếu bán dẫn bứt phá, kéo chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Văn Sơn 19/06/2026 10:07

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 18/6 trong sắc xanh, với đà tăng nổi bật đến từ nhóm cổ phiếu bán dẫn. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình tạm thời, giúp hạ nhiệt lo ngại về lạm phát do giá dầu giảm sâu.

Kết thúc phiên giao dịch, cả ba chỉ số chính trên Phố Wall đều ghi nhận mức tăng tích cực. Chỉ số Dow Jones tăng 72,15 điểm, tương đương 0,14%, lên 51.564,70 điểm. Trong khi đó, S&P 500 tăng 80,48 điểm, tương ứng 1,08%, lên 7.500,58 điểm.

Đáng chú ý nhất là Nasdaq Composite với mức tăng 496,28 điểm, tương đương 1,91%, chốt phiên tại 26.517,93 điểm nhờ sự bứt phá của nhóm doanh nghiệp bán dẫn.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng tới 6,4%, vượt xa mức tăng của các chỉ số chính. Cổ phiếu Intel trở thành tâm điểm khi tăng 10,6%, lập mức đóng cửa cao nhất từ trước đến nay. Động lực đến từ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Apple đã thống nhất hợp tác cùng Intel trong việc thiết kế và sản xuất chip ngay tại Mỹ.

chung-khoan-191225.jpg
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo lịch nghỉ lễ, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa trong ngày 19/6. Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 0,93%, Nasdaq tăng 2,43%, còn Dow Jones tăng 0,71%.

Ở diễn biến khác, giá dầu thế giới giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3 sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận hòa bình tạm thời, kéo dài thêm 60 ngày lệnh ngừng bắn được thiết lập từ tháng 4. Thỏa thuận được kỳ vọng tạo thêm thời gian để hai bên hướng tới một giải pháp lâu dài, đồng thời giảm bớt áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Việc giá dầu đi xuống đã góp phần làm dịu bớt những lo ngại về lạm phát, vốn gia tăng trong thời gian qua khi xung đột địa chính trị khiến giá năng lượng leo thang.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng trước triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường đang đánh giá khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay sau khi tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định ưu tiên hàng đầu vẫn là kiểm soát lạm phát, đồng thời nhiều quan chức Fed cũng phát đi tín hiệu duy trì lập trường thắt chặt.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9 hiện vào khoảng 50%, trong khi khả năng tăng 0,50 điểm phần trăm được thị trường định giá ở mức gần 20%.

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch ngày 18/6 cũng diễn ra tích cực khi VN-Index tăng 24,27 điểm, lên 1.830,47 điểm. HNX-Index tăng thêm 5,96 điểm, chốt phiên ở mức 336,16 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhóm cổ phiếu bán dẫn bứt phá, kéo chứng khoán Mỹ tăng mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO