Thị trường vốn

Chứng khoán châu Á bứt phá, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt lập đỉnh mới

Nguyễn Sang 18/06/2026 16:44

Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 18/6 khi các chỉ số chủ chốt tại Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt xác lập mức cao kỷ lục. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau khi Mỹ và Iran ký Biên bản ghi nhớ chấm dứt xung đột, cùng với đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn trên toàn cầu.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1.151,24 điểm, tương đương 1,65%, lên 71.053,49 điểm, lần đầu tiên vượt mốc 71.000 điểm khi đóng cửa. Trong phiên, chỉ số này có thời điểm đạt mức kỷ lục 71.398,58 điểm, đồng thời nối dài chuỗi tăng lên sáu phiên liên tiếp.

Chỉ số Topix cũng tăng 1,37%, lên 4.068,18 điểm, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay cả trong phiên và khi đóng cửa.

Động lực chính của thị trường Nhật Bản đến từ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết thỏa thuận gồm 14 nội dung nhằm chấm dứt chiến sự. Thỏa thuận được công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, góp phần xoa dịu lo ngại địa chính trị và kéo giá dầu WTI giảm về quanh 75 USD/thùng.

Theo các chuyên gia, việc hai bên đạt được thỏa thuận chính thức giúp giảm đáng kể rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Giới đầu tư cũng kỳ vọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ sớm trở lại bình thường, qua đó giảm áp lực đối với thương mại quốc tế.

Ngoài yếu tố địa chính trị, nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường sau khi Intel công bố bắt đầu giai đoạn sản xuất thử đối với thế hệ chip tiên tiến mới. Thông tin này đã tạo hiệu ứng tích cực lên cổ phiếu bán dẫn tại nhiều thị trường châu Á.

image (47)
Bảng điện tử tại phòng giao dịch của Ngân hàng Hana hiển thị chỉ số Kospi với mức giảm 6,59% trong phiên giao dịch. Ảnh: Chosun

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng mạnh 199,6 điểm, tương đương 2,25%, lên 9.063,84 điểm, lần đầu tiên vượt mốc 9.000 điểm khi đóng cửa. Trong phiên, chỉ số này cũng lập kỷ lục mới tại 9.106,07 điểm và ghi nhận phiên tăng thứ sáu liên tiếp.

Bên cạnh tác động từ diễn biến tại Trung Đông, chứng khoán Hàn Quốc còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng tăng trưởng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và triển vọng tích cực của ngành bán dẫn trong bối cảnh nguồn cung chip vẫn ở trạng thái thắt chặt.

Trái ngược với xu hướng tăng của Nhật Bản và Hàn Quốc, thị trường Trung Quốc diễn biến kém tích cực hơn. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 2,2% xuống còn 23.785,75 điểm, trong khi Shanghai Composite mất 0,4%, lùi về 4.090,48 điểm.

Tại Israel, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán sau khi giới đầu tư đánh giá thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thể làm thay đổi cán cân chiến lược tại khu vực Trung Đông. Chỉ số TA-125 giảm 1,72%, nâng tổng mức giảm từ đỉnh gần nhất lên khoảng 9,5%.

Các chỉ số vốn hóa lớn khác của Israel cũng đồng loạt đi xuống. TA-35 giảm 1,54%, còn TA-90 mất 2,03%. Áp lực bán tập trung vào nhóm ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm và năng lượng.

Trong khi đó, quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ tư liên tiếp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không tạo nhiều tác động tiêu cực đối với tâm lý nhà đầu tư tại châu Á. Mặc dù Fed tiếp tục phát tín hiệu có thể duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát, dòng tiền vẫn ưu tiên các nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD dao động trong biên độ hẹp và duy trì trên mốc 160 yen đổi 1 USD tại Tokyo. Đồng won Hàn Quốc giảm 13,7 won, xuống 1.527,1 won/USD.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng duy trì sắc xanh khi VN-Index tăng 24,27 điểm, tương đương 1,34%, lên 1.830,47 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng thêm 5,96 điểm, tương đương 1,8%, lên 336,16 điểm. Tuy nhiên, đà tăng của VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn cổ phiếu trên thị trường vẫn giao dịch phân hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chứng khoán châu Á bứt phá, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt lập đỉnh mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO