Các điểm kinh doanh vàng miếng tại TP.HCM phải treo biển nhận diện hợp pháp
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 2 vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh vàng miếng tại TP.HCM thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Theo đó, các đơn vị kinh doanh vàng miếng trên địa bàn thành phố buộc phải treo bảng hiệu nhận diện rõ ràng, công khai nội dung là điểm được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mua bán vàng miếng hợp pháp.
Đồng thời, phải niêm yết bản sao giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng đã được chứng thực tại vị trí dễ quan sát, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phân biệt giữa các cơ sở kinh doanh vàng hợp pháp và các cửa hàng chỉ hoạt động trong lĩnh vực vàng trang sức mỹ nghệ.
Đây là biện pháp nhằm đảm bảo tính minh bạch, giúp người tiêu dùng nhận diện đúng các điểm mua bán vàng miếng được pháp luật công nhận, từ đó tránh những rủi ro phát sinh khi giao dịch tại các cơ sở không đủ điều kiện pháp lý.
Ngoài việc niêm yết thông tin, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng tuân thủ nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. Các báo cáo định kỳ phải phản ánh đầy đủ, trung thực và kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng, đồng thời cập nhật mọi thay đổi về nội dung giấy phép hay điều chỉnh địa điểm kinh doanh.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên cả nước có 22 ngân hàng và 16 doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh vàng miếng. Một số thương hiệu tiêu biểu có thể kể đến như: SJC, DOJI, PNJ, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Vàng Phú Quý, Kim Ngọc Phú, Ngọc Hải,...
Liên quan đến chế tài xử phạt, Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định: các hành vi mua bán vàng với tổ chức, cá nhân không có giấy phép có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng trong trường hợp tái phạm nhiều lần.
Đặc biệt, hành vi kinh doanh vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu khi chưa được cấp phép có thể bị xử phạt hành chính ở mức từ 300 triệu đến 400 triệu đồng.
Việc siết chặt quản lý này được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố trật tự thị trường vàng, đảm bảo sự an toàn và minh bạch cho nhà đầu tư và người dân trong hoạt động mua bán vàng miếng tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.